Nghệ An: Công an thông tin vụ bắt 3 phụ nữ sai phạm trong chi trả hỗ trợ lũ lụt

Ngày 19-10, Công an tỉnh Nghệ An đã thông tin vụ khởi tố, bắt tạm giam ba bị can vi phạm trong chi trả, hỗ trợ thiệt hại do thiên tai mưa lũ gây ra.

Bị can Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Ảnh: CA. 

Trong vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại xã Khai Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam ba bị can gồm: Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh (chủ tịch UBND xã Khai Sơn), bà Phan Thị Hoài (cán bộ địa chính- nông nghiệp xã Khai Sơn), bà Nguyễn Thị Liên (53 tuổi, phó trưởng thôn 7, xã Khai Sơn).

Bà Ánh bị khởi tố bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (quy định tại khoản 1, Điều 360, Bộ luật hình sự). Bà Hoài và Liên bị khởi tố bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn, trong khi thi hành công vụ (quy định tại khoản 1, Điều 356, Bộ luật hình sự).

Công an huyện Anh Sơn tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Liên. Ảnh: CA. 

Theo Công an Nghệ An, qua thông tin quần chúng nhân dân cung cấp và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an phát hiện những dấu hiệu sai phạm trong việc chi trả, hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn xã Khai Sơn. Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an huyện Anh Sơn lập án đấu tranh làm rõ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Như đã đưa tin, trong mùa mưa lụt năm 2020 và ảnh hưởng hoàn lưu bão số 9 vào tháng tháng 10-2020, trên địa bàn xã Khai Sơn có nhiều nơi bị ngập lụt, nhiều hộ dân bị thiệt hại.

UBND xã Khai Sơn đã làm báo cáo số liệu, tờ trình gửi lên UBND huyện Anh Sơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại do mưa lớn, lũ lụt gây ra.

Phan Thị Hoài (áo đỏ) bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn, trong khi thi hành công vụ. Ảnh: CA. 

Sau đó, UBND huyện Anh Sơn đã có quyết định về việc giải quyết kinh phí, trích ngân sách của huyện để hỗ trợ khôi phục sản xuất trong mùa mưa lũ năm 2020.

Trong quá trình chi trả hỗ trợ cho người dân, một số người dân phát hiện danh sách bị thiệt hại và chi trả chưa đúng nên đã phản ánh lên cơ quan chức năng. Công an vào cuộc điều tra, phát hiện có sai phạm hàng trăm triệu đồng liên quan đến chi trả cho người dân. Đến ngày 18-10, sau khi tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Ánh và Hoài, Công an huyện Anh Sơn khởi tố bị can Liên. Liên xúi giục, thúc đẩy, móc nối Hoài có hành vi kê khai và chi trả không đúng đối tượng bị thiệt hại do mưa lũ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm