Nghi phạm kề lưỡi liềm vào cổ cướp tiền nhân viên cây xăng đã bị bắt

(PLO)- Nghi phạm kề lưỡi liềm vào cổ cướp tiền nhân viên cây xăng vừa bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ vào sáng nay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 6-12, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) bắt giữ Vũ Viết Hải (41 tuổi, ngụ thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam).

cướp tiền nhân viên cây xăng
Nghi phạm cướp tiền nhân viên cây xăng bị bắt. Ảnh: CA

Vũ Viết Hải bị bắt lúc 7 giờ sáng nay khi đang lẩn trốn tại phường Trường Xuân (TP Tam Kỳ).

Hải là nghi can kề lưỡi liềm vào cổ, cướp tiền nhân viên cây xăng Tiên Cảnh (huyện Tiên Phước) hôm 26-11 và bị Công an huyện Tiên Phước truy nã đặc biệt.

Theo công an, trong quá trình trốn truy nã, Hải còn gây ra một vụ cướp giật tài sản ở đường Bạch Đằng, TP Tam Kỳ vào chiều 5-12. Hiện công an đang tạm giữ Hải để lấy lời khai, xử lý theo quy định.

Như PLO thông tin, camera an ninh ghi lại, lúc 19 giờ 42 phút ngày 26-11, một người (nam giới) đi xe máy sẫm màu, mặc áo mưa màu xanh lá cây đến đổ xăng tại cây xăng Tiên Cảnh.

truy-na-dac-biet-nghi-pham-cuop-tien-nhan-vien-cay-xang-2.png
Công an huyện Tiên Phước ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Hải sau khi gây ra vụ cướp tiền nhân viên cây xăng. Ảnh: TN

Khi nam nhân viên đổ xăng vào xe máy, kẻ cướp vòng ra phía sau lưng quan sát. Khi thấy vắng người, kẻ cướp rút lưỡi liềm từ trong người ra kề vào cổ nhân viên cây xăng.

Kẻ cướp khống chế, yêu cầu nhân viên cây xăng đưa tiền, lục soát trước khi rời đi.

Được biết, số tiền nghi phạm Hải cướp của nhân viên cây xăng là hơn 15 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm