Nghịch bom bi, 2 anh em tử vong tại chỗ

Sự việc đau lòng nói trên xảy ra vào khoảng 12h trưa ngày 22/5/2014, tại thôn 3 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình).

Vào thời điểm nói trên, gia đình anh Phạm Văn Bảy vừa ăn cơm trưa xong, do trời khá nóng nên hai con trai anh Bảy là cháu là Phạm Sỹ Hùng (SN 2005) và Phạm Hữu Cường, (SN 2009) ra vườn để chơi.

bom bi; Quảng Bình; tử vong
Nhà nạn nhân

Trong khi chơi, hai cháu đã dùng kềm sắt để nghịch làm quả bom phát nổ.

Nghe tiếng nổ lớn, mọi người chạy đến thì phát hiện cả hai cháu đã tử vong ngay tại chỗ.

Người dân địa phương cho biết, quả bom là do hai cháu đi chăn bò nhặt về nhà, lợi dụng lúc bố mẹ không chú ý thì lấy ra chơi.

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để xử lí vụ việc.

Được biết, vợ chồng anh Bảy có 3 người con, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bản thân anh vì bị tai nạn nên không thể đi lại và lao động được.

Theo Hải Sâm (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm