Nghịch tử giết mẹ lãnh án 10 năm tù

(PLO)- Bị hoang tưởng do bệnh tâm thần từ việc nghiện rượu mãn tính kết hợp tổn thương não, Trần Ngọc Anh đã ra tay sát giết mẹ ruột rồi nhờ hàng xóm báo công an để tự thú.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-1, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Anh (54 tuổi, ngụ xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc) 10 năm tù về tội giết người.

Video: Nghịch tử giết mẹ lãnh án 10 năm tù.

Khi gây án, Ngọc Anh có biểu hiện bệnh tâm thần do di chứng sử dụng rượu bia.

giết mẹ 4.jpg
Phiên tòa xét xử bị cáo Trần Ngọc Anh về tội giết người. Ảnh: HD

Theo hồ sơ, năm 2017, Ngọc Anh cùng mẹ ruột về xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc mua nhà và sinh sống tại đây. Đến tháng 1-2020, mẹ Ngọc Anh bị tai biến nhẹ, đi lại khó khăn thường nằm trong phòng. Bản thân Ngọc Anh không nghề nghiệp lại nghiện rượu nên có biểu hiện bệnh tâm thần.

giết mẹ 3.jpg
Trần Ngọc Anh đã giết mẹ ruột của mình rồi nhờ hàng xóm báo Công an tự thú. Ảnh: HD

Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 19-9-2022, Ngọc Anh ngủ dậy đi ra trước còn mẹ Ngọc Anh nằm trong phòng ngủ. Do hoang tưởng có người xúi dục giết mẹ nên Ngọc Anh vào bếp lấy 1 con dao đi vào phòng ngủ của mẹ rồi ra tay giết mẹ ruột.

Gây án xong, Ngọc Anh đi qua tiệm tạp hóa đối diện nhờ hàng xóm báo công an rồi tự thú là mình đã giết mẹ.

Trong quá trình điều tra cũng như trước thời điểm mở phiên tòa, Ngọc Anh được đưa đi điều trị tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa với thời gian điều trị gần 1 năm.

Tại kết luận giám định pháp y về tâm thần xác định, trước và trong khi thực hiện hành vi phạm tội, Ngọc Anh bị bệnh tâm thần do nghiện rượu mãn tính kết hợp tổn thương não do nhồi máu não, teo não.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm