Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo 'tác động, hậu quả' nếu Trung Quốc gửi vũ khí cho Nga

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Blinken một lần nữa cảnh báo Trung Quốc về “những tác động và hậu quả” nếu nước này viện trợ vũ khí cho Nga sử dụng trong cuộc xung đột với Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken một lần nữa cảnh báo Trung Quốc (TQ) về “những tác động và hậu quả” nếu nước này gửi vũ khí cho Nga sử dụng trong cuộc xung đột với Ukraine, đài RT đưa tin.

Cảnh báo được đưa ra khi nhà ngoại giao cấp cao Mỹ đang thăm Kazakhstan trong khuôn khổ chuyến công du các quốc gia Trung Á. Ông Blinken sẽ gặp đại diện của một số nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ trong tuần này, bao gồm Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan.

Ông Blinken cảnh báo rằng bất kỳ động thái nào của TQ nhằm hỗ trợ Nga sẽ tạo ra một “vấn đề nghiêm trọng” đối với quan hệ Mỹ-Trung và gây tổn hại cho nhiều mối quan hệ chính trị của TQ trên toàn cầu. “Chúng tôi đã cảnh báo rất rõ ràng với TQ về những tác động và hậu quả của việc hỗ trợ như vậy” - ông nói tại cuộc họp báo ở Astana, sau các cuộc gặp với giới lãnh đạo Kazakhstan.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: CNN

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: CNN

“Chúng tôi sẽ không ngần ngại nhắm mục tiêu vào các công ty hoặc cá nhân TQ vi phạm lệnh trừng phạt hoặc tham gia hỗ trợ nỗ lực quân sự của Nga” - ông cảnh báo.

Ông Blinken cũng cho biết đã trực tiếp thảo luận vấn đề này với Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương đảng Cộng sản TQ Vương Nghị khi 2 vị quan chức gặp nhau tại Hội nghị An ninh Munich (Đức) hồi đầu tháng.

Về phần mình, Bắc Kinh đã cáo buộc Washington "đạo đức giả" và thúc đẩy cuộc xung đột ở Ukraine bằng cách gửi vũ khí trị giá hàng tỉ USD cho Kiev. Ngày 27-2, phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Mao Ninh tuyên bố rằng “Mỹ không có quyền ra lệnh cho quan hệ Nga-Trung và chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận sự ép buộc và áp lực từ Mỹ”.

Chia sẻ với đài CBS trước đó, Giám đốc Cục Tình báo Liên bang Mỹ Bill Burns nói rằng cơ quan này nghi ngờ “giới lãnh đạo TQ đang xem xét cung cấp thiết bị sát thương” cho Moscow để hỗ trợ quân sự cho nước này trong cuộc xung đột với Ukraine – một cáo buộc mà Bắc Kinh bác bỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm