Người bệnh tiểu đường bị vết thương lâu lành điều trị ở đâu?

(PLO)- Việc thành lập Đơn vị điều trị chuyên sâu vết thương (Bernard Wound Care) có ý nghĩa quan trọng, góp phần “giảm đau, chữa lành, hạn chế biến chứng” – là nơi đáng tin cậy để người dân an tâm thăm khám và điều trị.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đơn vị điều trị vết thương chuyên sâu – Bàn chân đái tháo đường uy tín tại TP.HCM

Ngày 02-12 vừa qua, Hệ thống Y khoa Chuyên sâu Quốc tế Bernard công bố quyết định thành lập Đơn vị điều trị chuyên sâu vết thương khó lành (Bernard Wound Care) tập trung vào loét bàn chân đái tháo đường, vết thương bỏng, sẹo tại số 22 Phan Đình Giót, quận Tân Bình, TP.HCM. Trong buổi lễ ra mắt, TS.BS Lê Trường Giang – Chủ tịch Hội Y tế Công cộng TP.HCM chia sẻ “Bernard một cơ sở y tế tư nhân nhưng rất tâm huyết, đầu tư bài bản vào lĩnh vực chăm sóc vết thương mà không đặt nặng vấn đề lợi ích kinh tế đây là điều tôi rất nể phục. Hội Y tế Công cộng TP.HCM sẵn sàng nhập cuộc để đưa đơn vị chăm sóc vết thương này đến với cộng đồng, chăm sóc cho những người bệnh đang có nhu cầu nhưng không có đủ khả năng về tài chính và điều kiện sức khỏe”.

TS.BS Lê Trường Giang tham dự và phát biểu tại Lễ ra mắt Bernard Wound Care – đơn vị chuyên sâu điều trị vết thương khó lành đầu tiên tại TP.HCM.jpg
TS.BS Lê Trường Giang tham dự và phát biểu tại Lễ ra mắt Bernard Wound Care – đơn vị chuyên sâu điều trị vết thương khó lành đầu tiên tại TP.HCM.

Bác sĩ CK2 Phan Duy Kiên – Chuyên khoa Phẫu thuật mạch máu, cho biết “Trong mùa dịch, các bác sĩ Bernard đã nỗ lực để cứu chi (chân), đôi khi là cả mạng sống cho bệnh nhân loét nhiễm trùng nặng, phức tạp trên nền bệnh lý đái tháo đường, không được chẩn đoán sớm hoặc điều trị gián đoạn vì dịch bệnh. Sau gần 3 năm, số lượng bệnh nhân vết thương tìm khám hoặc được giới thiệu đến Bernard ngày càng tăng, hơn nghìn lượt khám và điều trị, trong đó loét bàn chân đái tháo đường chiếm tỉ lệ đến hơn 50%. Một số vết thương khó lành khác thường gặp như loét tĩnh mạch, loét động mạch, loét tì đè, bỏng và sẹo…

Bà Nguyễn Nam Phương, Tổng giám đốc Bernard Healthcare chia sẻ thêm lý do chọn mảng “khó nhằn”: “Được đồng hành cùng Bác sĩ CK2 Trần Đoàn Đạo – người đã dành hơn 4 thập kỷ đã cứu chữa hàng ngàn bệnh nhân vết thương, cùng nhiều bác sĩ trẻ tài năng tiếp nối bác sĩ Đạo phát triển chuyên ngành vết thương tại Việt Nam. Bernard nhận thấy trách nhiệm và sứ mệnh của mình là đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ tốt nhất có thể, nối dài cánh tay, cùng với các bác sĩ giúp bệnh nhân vết thương không còn loay hoay, bơ vơ để rồi phải chịu hậu quả đáng tiếc!”

Vết thương khó lành – “Dịch bệnh thầm lặng”, hậu quả khốc liệt

Thầy thuốc ưu tú, BS cao cấp, BS CK2 Trần Đoàn Đạo – Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Y khoa Bernard – Nguyên Trưởng khoa Bỏng – Tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ: “Vết thương xuất hiện ở hầu hết các chuyên khoa, không một chuyên khoa nào là ngoại lệ. Một vết thương không được chăm sóc, điều trị đúng và kịp thời có thể dẫn đến vết thương khó lành, có nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử gây đau đớn, hậu quả phải tháo ngón, đoạn chi….”

Về cơ bản các vết thương khó lành (vết thương mạn tính) là vết thương không lành trong vòng 4-8 tuần. Bất cứ vết thương nào cũng có thể trở thành khó lành và đặc biệt thường gặp ở các bệnh nhân có bệnh lý nền như đái tháo đường, suy tĩnh mạch chi dưới mạn tính, suy tim… Hiện nay, trên toàn thế giới, vết thương khó lành đang được xem là một “bệnh dịch thầm lặng”. Tại Việt Nam, nhu cầu chăm sóc, điều trị vết thương của người dân rất lớn, tuy nhiên, chuyên khoa vết thương là mảng tương đối mới.

Thầy thuốc ưu tú, BS CK2 Trần Đoàn Đạo – Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Y khoa Bernard Healthcare – Nguyên Trưởng khoa Bỏng – Tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy – Người đã dành hơn 40 năm tận tụy chăm sóc điều trị cho bệnh nhân.jpg
Thầy thuốc ưu tú, BS CK2 Trần Đoàn Đạo – Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Y khoa Bernard Healthcare – Nguyên Trưởng khoa Bỏng – Tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy – Người đã dành hơn 40 năm tận tụy chăm sóc điều trị cho bệnh nhân vết thương, bỏng.

Việc thành lập Đơn vị điều trị chuyên sâu vết thương (Bernard Wound Care) có ý nghĩa quan trọng, góp phần “giảm đau, chữa lành, hạn chế biến chứng” – là nơi đáng tin cậy để người dân an tâm thăm khám và điều trị, giúp các bệnh nhân vết thương được tiếp cận với các phương pháp điều trị tiên tiến.

Đơn vị điều trị vết thương chuyên sâu - Bàn chân đái tháo đường Bernard Wound Care còn chú trọng đào tạo chuyên môn, các chuyên gia vết thương của Bernard Wound Care tham gia giảng dạy, tham dự và tham luận tại các hội nghị Vết thương, Hội nghị mạch máu uy tín trên thế giới. Bernard Wound Care hiện đã ký kết hợp tác chiến lược với các đơn vị y tế phát triển trong khu vực (Singpapore, Đài Loan) và sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác chuyên môn với các trung tâm vết thương chuyên sâu trên thế giới (Châu Âu, Mỹ…) để nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo cơ hội điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. - BS CK2 Trần Đoàn Đạo cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm