Người cha say rượu đâm chết con ruột lãnh án chung thân

Sáng 14-12, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hồ Văn Dên (28 tuổi, ngụ xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) về tội giết người.

Theo cáo trạng, Dên kết hôn với chị Hồ Thị Deo (22 tuổi, ngụ thôn 5, xã Trà Cang) và có con chung là Hồ Triệu A. (sinh năm 2018). Thời gian sống chung, hai người thường xuyên xảy ra cãi vã vì Dên đi làm nhưng không mang tiền về cho gia đình.

Khoảng 17 giờ ngày 10-6, Dên bồng cháu A. đến nhà anh H.V.D. (ngụ cùng địa chỉ) uống rượu, còn chi Deo sang nhà người khác xem ti vi.

Bị cáo Hồ Văn Dên.

Trong lúc chơi game, Dên nhớ lại chuyện vợ chồng thường xuyên cãi vã vì tiền bạc nên có ý định giết cháu A. rồi tự tử.

Ngay sau đó, Dên đi vào bếp lấy con dao rồi đi đến chỗ cháu A đang ngủ và ra tay khiến cháu A. tử vong. Sau đó, Dên cầm dao đâm vào ngực tự tử.

Một lúc sau, chị Deo về nhà phát hiện sự việc nên hô hoán mọi người xung quanh đưa Dên đi cấp cứu.

Ngoài cháu A., vợ chồng Dên và chị Deo còn một đứa con chung vừa sinh (3 tháng tuổi). Do nỗi đau mất con quá lớn nên chị Deo quyết định không xin giảm nhẹ tội cho chồng.

Xét hồ sơ vụ án, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Dên mức án chung thân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm