Người dân cùng Phó chủ tịch quận Bình Tân đi dẹp vỉa hè

Chiều ngày 27-2, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân ông Nguyễn Gia Thái Bình đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng trật tự đô thị xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm vỉa hè trên đường Tên Lửa, Vành Đai Trong...

Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân đã xuống đường trực tiếp giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Ảnh: P. PHONG

Nhiều người dân còn đi theo ông Bình để theo dõi công tác xử lý và vận động bà con chấp hành. Ảnh: P. PHONG

Tại đây, nhiều hộ kinh doanh lấn ra vỉa hè, gắn bảng hiệu, biển quảng cáo, mái che chiếm vỉa hè…. đều bị lực lượng nhắc nhở, lập biên bản, tịch thu vật vi phạm.

Ông Bình còn mạnh tay phá bỏ một bức tường được xây dựng trên vỉa hè, trả lại không gian cho người đi bộ.

Người dân cùng Phó chủ tịch quận Bình Tân đi dẹp vỉa hè ảnh 4

Đoàn công tác dỡ các biển hiệu, bảng quảng cáo chiếm vỉa hè. Ảnh: P. PHONG

Thấy hoạt động của đoàn công tác, nhiều người dân đi theo đoàn để hỗ trợ, cùng vận động những hộ khác chấp hành xử phạt, thu dọn hàng hóa vào bên trong.

Trước đó, ông Bình đã nhiều lần trực tiếp chỉ đạo các lực lượng thực hiện công tác xử lý trật tự lòng lề đường. Ông Bình cho biết thời gian tới lãnh đạo quận cùng Đội Quản lý trật tự đô thị sẽ trực tiếp ra quân xử lý, sau đó giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND phường. Từ đây đến cuối năm, tuyến đường nào sau khi ra quân mà tình trạng buôn bán dưới lòng đường, vỉa hè tái diễn sẽ xử lý chủ tịch UBND phường.

Lực lượng trật tự đô thị phá dỡ một mái che chiếm vỉa hè. Ảnh: P. PHONG

Và đập một bức tường khác.

Cẩu cả tượng sư tử....

Ông Bình cho biết mỗi tuyến đường có một đặc thù riêng, chẳng hạn đường Vành Đai Trong buôn bán lấn chiếm vào chiều và tối; đường Kinh Dương Vương kinh doanh đông đúc vào buổi sáng; đường Tên Lửa hoạt động vào chiều... Vì vậy, UBND quận Bình Tân sẽ lập kế hoạch chi tiết cho từng tuyến đường, phân cấp ủy quyền cho từng cá nhân chịu trách nhiệm giám sát, quản lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm