Người dân miền Trung tất bật lau dọn bùn đất, sửa sang nhà cửa sau lũ

(PLO)- Người dân các tỉnh bị ảnh hưởng bởi lũ ở miền Trung mấy ngày qua đang cùng lực lượng chức năng đang tích cực dọn dẹp nhà cửa, ngõ, đường sau lũ.
Ngày 17-10, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng với người dân tham gia dọn dẹp bùn đất trên đường, trụ sở cơ quan, nhà cửa...do ảnh hưởng của trận lũ mấy ngày qua.

Ngày 17-10, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng với người dân tham gia dọn dẹp bùn đất trên đường, trụ sở cơ quan, nhà cửa...do ảnh hưởng của trận lũ mấy ngày qua.

Ngày hôm nay, nước lũ đã rút dần, nước rút tới đâu người dân dọn dẹp tới đó.

Ngày hôm nay, nước lũ đã rút dần, nước rút tới đâu người dân dọn dẹp tới đó.

Người dân dọn dẹp hàng quán để sớm trở lại kinh doanh, buôn bán.

Người dân dọn dẹp hàng quán để sớm trở lại kinh doanh, buôn bán.

Do nước sông lên cao và ngập úng bởi cường suất mưa lớn, gây ngập cho nhà cửa, cao điểm ước tính có khoảng 19.918 nhà ngập, với độ sâu từ 0,3-0,8m tùy từng vùng và khu vực; đến chiều ngày 16-10 còn 17.213 nhà; sáng 17-10 còn khoảng 3.920 nhà.

Do nước sông lên cao và ngập úng bởi cường suất mưa lớn, gây ngập cho nhà cửa, cao điểm ước tính có khoảng 19.918 nhà ngập, với độ sâu từ 0,3-0,8m tùy từng vùng và khu vực; đến chiều ngày 16-10 còn 17.213 nhà; sáng 17-10 còn khoảng 3.920 nhà.

Bùn đất nằm lại trên bàn ghế, đồ đạc của một hàng quán tại TP Huế.

Bùn đất nằm lại trên bàn ghế, đồ đạc của một hàng quán tại TP Huế.

Người dân tranh thủ dọn dẹp lớp bùn đất. Với lớp bùn non này, khi nước vừa rút người dân sử dụng các vật dụng để quét dọn, tránh để bùn đông cứng lại, khó dọn.

Người dân tranh thủ dọn dẹp lớp bùn đất. Với lớp bùn non này, khi nước vừa rút người dân sử dụng các vật dụng để quét dọn, tránh để bùn đông cứng lại, khó dọn.

Lực lượng chức năng cùng người dân tham gia dọn dẹp.

Lực lượng chức năng cùng người dân tham gia dọn dẹp.

Không khí diễn ra rất khẩn trương.

Không khí diễn ra rất khẩn trương.

Người dân tất bật quét dọn nhà cửa.

Người dân tất bật quét dọn nhà cửa.

Rác theo dòng nước trôi về hạ du, mắc kẹt tại cầu Tam Tây (phường An Đông, TP Huế).

Rác theo dòng nước trôi về hạ du, mắc kẹt tại cầu Tam Tây (phường An Đông, TP Huế).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, khu vực ven biển có gió cấp 6, giật cấp 8, sóng biển dâng 1,7m; cùng với đó, ảnh hưởng của rãnh thấp gây mưa lớn trên diện rộng, Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, trọng tâm trong ngày 14-10, tổng lượng mưa trung bình từ 500-600m, có nơi cao hơn như Nam Đông 802mm, Phú Lộc 752mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, khu vực ven biển có gió cấp 6, giật cấp 8, sóng biển dâng 1,7m; cùng với đó, ảnh hưởng của rãnh thấp gây mưa lớn trên diện rộng, Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, trọng tâm trong ngày 14-10, tổng lượng mưa trung bình từ 500-600m, có nơi cao hơn như Nam Đông 802mm, Phú Lộc 752mm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm