Người dân TP Thủ Đức an tâm vì có người 'đi chợ hộ' theo combo

Từ 0 giờ ngày 23-8, TP.HCM tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Việc cung ứng nhu yếu phẩm, thuốc men cho người dân TP được lực lượng chức năng địa phương, tổ COVID-19 cộng đồng cùng bộ đội hỗ trợ.

Nhiều phường tại TP Thủ Đức đã hỗ trợ người dân bằng phương thức “đi chợ hộ”, giúp dân an tâm ở nhà mà vẫn đầy đủ thức ăn.

Chia combo rau, thịt cá, thuốc men…

UBND phường Linh Trung, TP Thủ Đức đã tổ chức “đi chợ hộ” từ trước đó. Nhưng sau khi có chỉ thị mới của TP về việc siết chặt các biện pháp tăng cường, phường đã tăng cường lực lượng gấp 3 lần để “đi chợ hộ”, giúp người dân mua thực phẩm. Đoàn thanh niên của phường đã lập 10 tổ đi mua hàng rồi, phân chia các tổ đến các khu phố để nhận đơn hàng đi mua giúp bà con.

Đoàn thanh niên phường Linh Trung đi chợ mua hàng giúp người dân. Ảnh: UBND phường Linh Trung

Ông Trần Quốc Hưng, Chủ tịch UBND phường Linh Trung cho biết, để tiện lợi phường đã chia thành các combo (nhiều mặt hàng trong một gói sản phẩm) cho người dân lựa chọn. Cách làm này nhằm giúp phường có thể kiểm soát được các mặt hàng mà mình có thể mua giúp dân sau khi đã làm việc với các siêu thị. Mỗi combo được thiết kế có giá dao động từ 100 nghìn đến 500 nghìn đồng, gồm rau, thịt cá, gia vị nấu bếp, thực phẩm khô…

Combo được phường lên sẵn để người dân lựa chọn. Ảnh: UBND phường Linh Trung

Người dân chỉ việc đăng ký qua fanpage của Đoàn thanh niên phường, điền vào biểu mẫu có sẵn khung về họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người dân, số lượng cần mua hàng. Người dân sẽ đăng ký đơn hàng trong khung giờ từ 8 - 12 giờ để tránh việc quá tải các đơn hàng. Mỗi lần đăng ký, người dân được chọn 2 combo và được hỗ trợ mua hàng 2 lần/tuần.  

Chị Nguyễn Thị Gái ngụ tại địa bàn phường Linh Trung chia sẻ, chị đã đăng ký nhờ phường đi chợ giúp 2 lần.

“Lần nào cũng ưng ý mình hết vì họ rất trách nhiệm. Tiện nhất là đã chuẩn bị sẵn combo, mình dựa vào đó muốn gì thì mua cũng rất hay. Ở nhà àm vẫn có thức ăn mang đến tận cửa, không lo không có đồ ăn là điều mà bà nội trợ nào như tôi cũng thấy an tâm và tin tưởng”, chị Gái nói.

Kể từ hôm nay, UBND phường Thảo Điền cũng phân công các đội đi chợ giúp nười dân. Phường công khai số điện thoại, người cân liên hệ để người dân nắm rõ.

Hội Liên hiệp phụ nữ phường Thảo Điền sẽ nhận đơn trước 1 ngày, trong khung giờ từ 7 giờ đến 17 giờ mỗi ngày, với tần suất 1 lần/tuần. Phường chỉ nhận mua lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu, thuốc trị bệnh; không nhận mua bia rượu và thuốc lá.

Với người dân ở các khu chung cư, UBND phường Thảo Điền yêu cầu ban quản lý tổng hợp nhu cầu về thực phẩm, hàng thiết yếu của người dân trong từng khu vực, lập các đội hỗ trợ đi chợ giúp dân theo phương châm “chung cư nào hỗ trợ chung cư đó, block nào hỗ trợ block đó, khu vực nào hỗ trợ khu vực đó”, cùng với đội hỗ trợ tình nguyện do UBND phường thành lập để đi chợ giúp dân.

Với đặc thù có đông người nước ngoài sinh sống trên địa bàn, phường Thảo Điền cũng cung cấp 4 đầu số điện thoại để hỗ trợ kịp thời cho nhóm đối tượng này.

Lập ứng dụng hỗ trợ dân

Nhiều ngày qua, UBND phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức cũng đã duy trì các kênh tiếp nhận thông tin, đề nghị đi chợ giúp dân qua Zalo.

Đoàn thanh niên phường Hiệp Phú trực tiếp quản lý, tiếp nhận và phân bổ nhân sự đi chợ giúp dân. Để đảm bảo nguồn thực phẩm ổn định về giá cả và chất lượng, phường Hiệp Phú liên kết với siêu thị Co.op mart trên địa bàn, khi nhận được yêu cầu, địa phương sẽ chuyển cho đầu mối bên siêu thị để lên đơn.

Phường cũng chia 26 lực lượng tương đương 26 khu vực để bao quát được hết các trường hợp có nhu cầu. Căn cứ vào thực đơn là đồ khô, đồ tươi, thời gian lên đơn của siêu thị lực lượng sẽ tính toán thời gian giao hàng nhằm đảm bảo hàng đến tay người dân vẫn chất lượng. Với mặt hàng đồ khô, phường sẽ giao trong vòng 24 giờ.

Lực lượng đoàn thanh niên phường Linh Trung đi chợ mua hàng theo đơn của người dân. Ảnh: UBND phường Linh Trung

Chị Lê Thị Quỳnh Ni (43 tuổi) cho biết, vì nhà có hai con nhỏ, chồng đi làm đến tối mới về nên mọi việc trong nhà chị phải tự thu xếp. Để đảm bảo thức ăn cho hai con, chị cũng nhờ cán bộ phường “đi chợ hộ”.

“Rất an tâm luôn, mình cứ đăng ký rồi họ sẽ phản hồi, đảm bảo đưa thức ăn đến tận nhà. Các mặt hàng tôi cần mà họ không mua được cũng gọi báo lại rất kĩ lưỡng, hỏi có muốn thay món khác hay không. Thật sự nếu ở nhà mà vẫn mua được thức ăn như vậy, tôi sẵn sàng”, chị Ni nói.

Chị Ni cũng cho hay việc đăng ký không có gì khó khăn mà rất gọn nhẹ; giá mua hàng cũng bình ổn và được thông báo rõ ràng nên chị hoàn toàn yên tâm ở nhà.

Đặc biệt, để tăng sự kết nối với người dân, phường Hiệp Phú cũng đã lập ứng dụng “Công dân Hiệp Phú- Thành phố Thủ Đức” nhằm kịp thời theo dõi, hỗ trợ người dân đảm bảo an sinh xã hội trong thời gian giãn cách. Đồng thời, cung cấp đầy đủ các thông tin hỗ trợ, cấp cứu khẩn cấp, kết quả tình hình chống dịch của phường và TP để người dân được biết.

UBND phường Hiệp Phú kêu gọi người dân cài đặt ứng dụng để thường xuyên theo dõi, giữ liên lạc, theo dõi cập nhật thông tin và nhận thông báo từ chính quyền; đồng thời có thể phản ánh nhanh nếu gặp khó khăn thông qua ứng dụng này.

Các điểm an sinh xã hội hoạt động hết công suất

Từ ngày 21-8, UBND TP Thủ Đức đã lập 68 điểm an sinh xã hội để kịp thời hỗ trợ thực phẩm cho người dân trên địa bàn.

Hiện, tại phường Hiệp Phú có 2 điểm an sinh xã hội để hỗ trợ dân. UBND phường cho biết trong thời gian tới, người dân khó khăn có nhu cầu về nhu yếu phẩm, phường sẽ ưu tiên phân bổ từ nguồn này trước cho người dân sử dụng. Với những mặt hàng mà người dân yêu cầu không có tại điểm an sinh xã hội, phường sẽ đi mua giùm và trao tận nhà cho người dân.

Cùng đó, lực lượng quân đội được tăng cường về phường cũng sẽ tham gia vào công tác vận chuyển các trường hợp cấp cứu về y tế và nhiều phần việc khác.

Tại điểm tiếp nhận an sinh xã hội khẩn cấp, khu phố 2, 3, 4 số 19 đường Linh Trung, phường Linh Trung, TP Thủ Đức, phường bố trí 2 cán bộ ngồi trực điện thoại tiếp nhận thông tin cần hỗ trợ của người dân.

Sau khi tiếp nhận các cuộc gọi cần hỗ trợ, lực lượng chức năng gồm bộ đội, dân quân, cán bộ khu phố xuống tận nhà dân trao phần thực phẩm gồm 5kg gạo, nước mắm, dầu ăn, sữa, ngũ cốc. Người dân nào có nhu cầu hỗ trợ thêm rau, củ, quả thì lực lượng chức năng sẽ bổ sung thêm.

Đợt này, UBND phường Linh Trung đã chuẩn bị 3.900 phần quà, mỗi suất sẽ đảm bảo cho một hộ dân ăn trong 5 ngày. Phường công khai số điện thoại cán bộ trực tại các điểm an sinh xã hội khẩn cấp đặt tại khu phố để người dân khó khăn liên hệ nhận hỗ trợ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm