Ngày đầu tiên TP.HCM 'đi chợ hộ': Siêu thị vắng bóng khách hàng

Ngày 23-8, ngày đầu tiên TP.HCM thực hiện “ai ở đâu ở yên đó”. Tại một số quận, có siêu thị đóng cửa, có siêu thị mở nhưng không phục vụ trực tiếp người dân đến mua sắm.

Một số cửa hàng tiện lợi như Vinmart+, Bách Hóa Xanh phục vụ cho người dân thuộc phường nơi trú đóng và chỉ bán qua online.

Ghi nhận tại Lotte Mart quận Tân Bình sáng 23-8 có ba xe Grab đến mua hàng nhưng siêu thị đã tạm ngừng hoạt động.  Tương tự, siêu thị Co.opmart Hoàng Văn Thụ đóng cửa, thông báo tạm ngưng đón khách từ ngày 23-8 cho đến khi có thông báo mới.

Ảnh trên siêu thị Co.opmart Hoàng Văn Thụ ngày 22-8 và ảnh dưới siêu thị Co.opmart Hoàng Văn Thụ tạm ngừng hoạt động từ 23-8 cho đến khi có thông báo mới 1 Ảnh trên siêu thị Co.opmart Hoàng Văn Thụ ngày 22-8 và ảnh dưới siêu thị Co.opmart Hoàng Văn Thụ tạm ngừng hoạt động từ 23-8 cho đến khi có thông báo mới 2
Ảnh trên siêu thị Co.opmart Hoàng Văn Thụ ngày 22-8 và ảnh dưới siêu thị tạm ngừng hoạt động từ 23-8

Emart Việt Nam chính thức cho biết Emart Gò Vấp tạm ngừng hoạt động từ ngày 23-8 cho đến khi có thông báo mới.

Ảnh trên người dân mua sắm siêu thị Emart Gò Vấp ngày 22-8 và ảnh dưới siêu thị Emart Gò Vấp tạm ngừng hoạt động từ 23-8 cho đến khi có thông báo mới trong sáng ngày 23-8 1 Ảnh trên người dân mua sắm siêu thị Emart Gò Vấp ngày 22-8 và ảnh dưới siêu thị Emart Gò Vấp tạm ngừng hoạt động từ 23-8 cho đến khi có thông báo mới trong sáng ngày 23-8 2
Ảnh trên người dân mua sắm siêu thị Emart Gò Vấp ngày 22-8 và ảnh dưới Emart  không có bóng người

Tương tự tại Big C Gò Vấp không còn phục vụ trực tiếp cho người dân đến mua sắm. 

Ảnh trên siêu thị Big Gò Vấp mở cửa hoạt động bán cho người dân ngày 22-8 và ảnh dưới siêu thị vẫn mở cửa nhưng không bán trực tiếp cho người dân 1 Ảnh trên siêu thị Big Gò Vấp mở cửa hoạt động bán cho người dân ngày 22-8 và ảnh dưới siêu thị vẫn mở cửa nhưng không bán trực tiếp cho người dân 2
Siêu thị Big Gò Vấp trong ngày 22-8 (ảnh trên) và 23-8 (ảnh dưới)
Ảnh trên người dân chờ mua sắm siêu thị Tops Market quận Tân Phú và ngày 23-8 siêu thị thông báo chỉ phục vụ cho khách hàng có phiếu mua hàng được cấp bởi phường Tân Thành và lưu ý khách đi đúng ngày 1 Ảnh trên người dân chờ mua sắm siêu thị Tops Market quận Tân Phú và ngày 23-8 siêu thị thông báo chỉ phục vụ cho khách hàng có phiếu mua hàng được cấp bởi phường Tân Thành và lưu ý khách đi đúng ngày 2
Siêu thị Tops Market quận Tân Phú ngày 23-8 thông báo chỉ phục vụ cho khách hàng có phiếu mua hàng được cấp bởi phường Tân Thành và lưu ý khách đi đúng ngày
Ảnh trên siêu thị Lotte Mart Cộng Hòa khách hàng chờ cả vòng trong và ngoài để vào mua sắm trước ngày 23-8 1 Ảnh trên siêu thị Lotte Mart Cộng Hòa khách hàng chờ cả vòng trong và ngoài để vào mua sắm trước ngày 23-8 2
Siêu thị Lotte Mart Cộng Hòa rất đông khách ngày 22-8 và hiện tại 
Ảnh trên người dân mua sắm siêu thị Vinmart Cộng Hòa và ảnh dưới siêu thị Vinmart Cộng Hòa vẫn mở cửa nhưng chỉ phục vụ cho lực lượng đi chợ hộ... 1 Ảnh trên người dân mua sắm siêu thị Vinmart Cộng Hòa và ảnh dưới siêu thị Vinmart Cộng Hòa vẫn mở cửa nhưng chỉ phục vụ cho lực lượng đi chợ hộ... 2
Ảnh trên người dân mua sắm siêu thị Vinmart Cộng Hòa và ảnh dưới Vinmart Cộng Hòa vẫn mở cửa nhưng chỉ phục vụ cho lực lượng đi chợ hộ...
Ảnh trên người dân mua sắm Bách Hóa Xanh quận Phú Nhuận và ảnh dưới ngày 23- 8 cửa hàng không còn bán trực tiếp cho người dân. 1 Ảnh trên người dân mua sắm Bách Hóa Xanh quận Phú Nhuận và ảnh dưới ngày 23- 8 cửa hàng không còn bán trực tiếp cho người dân. 2
Bách Hóa Xanh quận Phú Nhuận cũng không còn bán trực tiếp cho người dân.

Trước đó, một số siêu thị như Aeon Việt Nam cho biết theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, từ 23-8 tất cả các hoạt động mua bán hàng hóa, lương thực thực phẩm của người dân sẽ được các cơ quan địa phương hỗ trợ thực hiện nhằm hạn chế tối đa việc người dân ra khỏi nhà.

Aeon Việt Nam đang làm việc với Sở Công thương TP.HCM, đồng thời phối hợp với UBND quận Tân Phú, Bình Tân để hoàn tất công tác chuẩn bị cho hoạt động cung ứng hàng hóa từ ngày 23-8. Hai siêu thị Aeon khu vực TP.HCM sẽ tạm ngừng các kênh bán hàng trực tuyến kể từ ngày 23-8 cho đến khi có thông báo mới.

Siêu thị Aeon Tân Phú đang làm việc với đại diện hai phường Sơn Kỳ và Tân Quý (quận Tân Phú) để chuẩn bị hàng hóa theo các đơn đặt hàng của từng tổ dân phố, phường theo tần suất và khu vực quy định.

Danh sách các combo hàng hóa dựa trên nhu cầu cơ bản của người dân, đảm bảo đầy đủ thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô, đồ dùng sát khuẩn … sử dụng trong hai tuần.

 

Siêu thị thực hiện ba tại chỗ để cung ứng thực phẩm cho người dân

Đại diện Satra cho biết hệ thống bán lẻ Satra gồm có Satramart siêu thị Sài Gòn, siêu thị Phạm Hùng và siêu thị Củ Chi cùng chuỗi cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods tại TP.HCM, TP Cần Thơ.

Đơn vị đã có những phương án hoạt động, luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng trong những ngày hai thành phố áp dụng các biện pháp giãn cách mới.

Theo đó, ba siêu thị Satramart, hơn 100 cửa hàng Satrafoods tại TP.HCM vẫn mở cửa hoạt động từ 7 giờ đến 16 giờ 30 hàng ngày, thực hiện kinh doanh ba tại chỗ.

Đồng thời, hệ thống kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đảm bảo phương thức phân phối hàng hóa, thực phẩm thiết yếu phù hợp đến người dân theo hình thúc “đi chợ hộ” của Tổ COVID-19 cộng đồng.

Song song đó, hệ thống bán lẻ Satra cũng chủ động áp dụng phương thức bán hàng thiết yếu đặt trước hoặc chuẩn bị sẵn dưới dạng combo hay đơn hàng theo yêu cầu nhằm giúp cho người dân yên tâm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Số lượng nhân viên thực hiện ba tại chỗ còn đảm bảo việc vệ sinh siêu thị, cửa hàng, châm hàng, nhận và sơ chế thực phẩm tươi sống…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm