Người nói có súng làm hoãn chuyến bay ở Đà Nẵng là công an

(PLO)- Cảng vụ Hàng không Miền trung đã lập biên bản vi phạm hành chính 2 hành khách trên máy bay nói có súng trong hành lý và đang tiếp tục xác minh để xử lý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-11, bà Đoàn Thị Thanh Hòa, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Cảng vụ Hàng không Miền trung thông tin về sự việc hai hành khách nói có súng trong hành lý trên chuyến bay từ Đà Nẵng đi Hà Nội vào đêm qua.

Bà Hòa cho biết, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 7-11, khi chuyến bay VN186, chặng bay Đà Nẵng – Hà Nội chuẩn bị cất cánh thì máy bayphải dừng khẩn cấp vì tiếp viên nghe thấy hai hành khách nói chuyện với nhau về việc có cất súng trong hành lý.

Cơ trưởng đã quyết định giữ hai hành khách nói trên, lập biên bản và yêu cầu lực lượng an ninh hỗ trợ, xử lý tình huống trên khi máy bay chuẩn bị cất cánh.

máy bay
Việc tung tin có súng trong hành lý khiến máy bay phải dừng bay để tái kiểm tra an ninh.

Đánh giá tính chất, mức độ vụ việc, Cảng vụ Hàng không miền Trung yêu cầu lực lượng an ninh Cảng HKQT Đà Nẵng áp giải hai hành khách xuống khỏi máy bay.

Đồng thời, tái kiểm tra an ninh với toàn bộ hành khách, hành lý xách tay trên chuyến bay VN186 và tiến hành lục soát máy bay.

Đến 21 giờ 00 cùng ngày, kết thúc quá trình lục soát máy bay, hành khách, hành lý nhưng không phát hiện vật phẩm nguy hiểm hay chất cấm, chất nổ.

Đến 21 giờ 56 cùng ngày, chuyến bay VN186, chặng bay Đà Nẵng – Hà Nội tiếp tục hành trình. Máy bay sau đó đã hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài an toàn.

Trước việc, hai hành khách trên máy bay nói có súng trong hành lý, Cảng vụ Hàng không miền Trung đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc, lập biên bản vi phạm hành chính.

Hiện đơn vị này đang phối hợp với lực lượng an ninh hàng không, cơ quan công an tiến hành xác minh vụ việc "có súng" trên máy bay để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật đối với hai hành khách nói trên.

Trước đó, như đã đưa tin về chuyến bay VN186 bay từ Đà Nẵng đi Hà Nội phải dừng cất cánh vì hành khách Lê Xuân Q (40 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Đức Tr (30 tuổi, quê Thái Bình) tung tin có súng trong hành lý để trên máy bay.

Trước thông tin này, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng đã tiến hành triển khai phương án khẩn nguy, tái kiểm tra an ninh toàn bộ người, hành lý trên máy bay.

Theo nguồn tin của PLO, ông Lê Xuân Q đang là cán bộ công an thuộc Công an tỉnh Thái Bình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm