Máy bay ở Đà Nẵng dừng cất cánh vì 2 hành khách tung tin có súng

(PLO)- 2 hành khách tung tin có súng trong hành lý buộc cơ trưởng phải lập biên bản, dừng bay và yêu cầu an ninh hỗ trợ.  

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khuya 7-11, nguồn tin riêng của PLO cho biết, một chuyến bay tại sân bay Đà Nẵng buộc phải dừng bay và triển khai kiểm tra khẩn cấp do có hành khách tung tin có súng trong hành lý.

Trước việc này, Cảng hàng không Đà Nẵng triển khai phương án tái kiểm tra an ninh máy bay.

Cụ thể, chuyến bay số hiệu VN186, chặng bay Đà Nẵng-Hà Nội dự kiến cất cánh lúc 19 giờ 25 tối 7-11. Máy bay bắt đầu boarding lúc 19 giờ 04 và kết thúc boarding vào lúc 19 giờ 23 phút.

Vào khoảng 18 giờ 46 phút, quá trình lên máy bay hai hành khách là Lê Xuân Quang (40 tuổi) và một người tên Trọng có nói chuyện, hỏi nhau "để súng ở đâu" sau đó một hành khách trả lời "trong hành lý rồi".

Trước việc này, tiếp viên hỏi lại thì khách trên trình bày là nói đùa.

Cơ trưởng buộc phải yêu cầu cắt hai khách trên và lập biên bản tại máy bay sau đó yêu cầu an ninh hỗ trợ.

Theo quy định, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã tiến hành triển khai phương án khẩn nguy, tái kiểm tra an ninh toàn bộ người, hành lý.

Hai hành khách là Quang và Trọng được đưa về phòng an ninh hàng không để lục soát...nhưng không phát hiện trong người có vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Tàu bay, hành khách được tái kiểm tra an ninh vào lúc 21 giờ 30.

Theo nguồn tin, máy bay VN186 có 97 khách, sau khi kiểm tra an ninh lại, có 94 hành đi lại, hai khách tung tin có súng được bàn giao cho Cảng vụ hàng không Miền Trung.

Được biết, trước sự việc máy bay phải dừng bay và quay trở lại kiểm tra an ninh khiến nhiều hành khách rất bức xúc.

Xác nhận với PLO, đại diện lãnh đạo Cảng vụ hàng không Miền Trung cho biết có sự việc trên và hai hành khách đã được bàn giao cho an ninh hàng không, công an làm việc theo quy định.

Độc quyền

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm