Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang, do Tuyết có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng, đồng thời xét thấy không cần thiết phải tạm giam nữa nên thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Tuyết thành cấm đi khỏi nơi cư trú.
Thời gian tại ngoại từ ngày 21-1-2020 đến 29-9-2020.
Đến nay tòa vẫn chưa thể xác định Tuyết có tội hay không. Ảnh: HD
Như PLO đã nhiều lần thông tin, Tuyết từng có 60 luật sư đăng ký bào chữa miễn phí, sau chính thức còn 34 luật sư bào chữa tại giai đoạn sơ thẩm.
Hai lần tòa sơ thẩm kết án Tuyết 12 năm tù. Nhưng cả hai bản án sau đó đều bị hủy vì nhiều vấn đề, trong đó có việc thu thập tài liệu chứng cứ chưa đầy đủ, chưa khách quan; nhiều chứng từ sổ sách bị mất.
Đặc biệt, tại phiên phúc thẩm lần thứ hai hồi tháng 8-2019, đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa đã đề nghị trả tự do cho Tuyết tại tòa vì đã tạm giam hơn năm năm.

(PLO)- Đại diện VKS phúc thẩm đề nghị hủy án và cho bị cáo tại ngoại, nhưng tòa chỉ chấp nhận hủy án.