Người Việt sắp được mua ô tô Nhật và Hàn giá rẻ nhờ chiếc xe Trung Quốc này

(PLO)-Chiếc ô tô Trung Quốc giá rẻ đang khiến nhiều thương hiệu xe phải lo lắng trong thời gian tới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiếc ô tô điện Seagull hiện có giá bán chỉ 10.000 USD (tương đương 239 triệu đồng) đang mang lại lợi nhuận cho Hãng BYD của Trung Quốc.

Seagull có khả năng chạy được 400 km cho một lần sạc, và có khả năng đạt tốc độ tối đa là 130 kmh.

Theo giới phân tích, chiếc Seagull này có khả năng tác động mạnh mẽ lên nền công nghiệp ô tô toàn cầu.

Do ngành sản xuất ô tô Trung Quốc đã tự chủ được công nghệ, nguyên liệu sản xuất nên đủ khả năng đáp ứng mọi giá cho mọi nhu cầu người tiêu dùng.

Các nhà sản xuất ô tô toàn cầu lo ngại rằng các đối thủ Trung Quốc như BYD do tỉ phú huyền thoại người Mỹ - Warren Buffett hậu thuẫn có thể tràn ngập thị trường của họ, làm giảm năng lực sản xuất cũng như giá xe, gây bất lợi cho ngành công nghiệp ô tô của chính họ.

ô tô
Chiếc ô tô điện Seagull của BYD (Trung Quốc) đang niêm yết với giá rất rẻ nhưng đang gây áp lực cho các thương hiệu xe hàng đầu thế giới. Ảnh: Insideevs

Thậm chí ô tô giá rẻ Trung Quốc còn khiến nhiều dòng xe có thể biến mất trên thị trường vì không thể cạnh tranh về giá.

Ngược lại, người tiêu dùng sẽ hưởng lợi nhiều hơn vì có thể lựa chọn nhiều mẫu xe Nhật, Mỹ và Hàn vốn khá đắt đỏ trước đó, giờ đây có giá hợp lý hơn trong cuộc chạy đua về giá với xe Trung Quốc.

BYD đã bán được 1,57 triệu ô tô điện vào năm 2023. Một con số khổng lồ nếu nhìn về năm 2020, hãng này mới bán được 131.000 xe. Hiện BYD cũng đã vượt qua Tesla trở thành nhà sản xuất ô tô điện lớn nhất thế giới.

CNBC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm