Nguy cơ từ những biển hiệu để dưới lòng đường

(PLO)- Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường không chỉ gây nguy hiểm cho người dân lưu thông mà còn làm mất mỹ quan đô thị.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, một số bạn đọc thông tin về tình trạng tại tuyến đường Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM có nhiều biển hiệu quảng cáo để tràn lan trên lề đường, thậm chí xuống cả lòng đường. Việc này không chỉ tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông mà còn làm mất mỹ quan đô thị.

Video: Nguy cơ từ những biển hiệu để dưới lòng đường

Nguy hiểm cho người đi đường

Anh Viết Thương (ngụ quận Tân Bình) cho biết việc các hộ kinh doanh, buôn bán đặt biển hiệu trên lề đường có thể tạm chấp nhận được. Thế nhưng mang cả biển hiệu xuống lòng đường là một việc không nên.

“Không chỉ một hoặc hai hộ, mà trên tuyến đường này cả mấy chục hộ kinh doanh đều đặt biển hiệu xuống lòng đường. Việc này rất nguy hiểm cho người đi đường, lỡ không may va chạm vào biển hiệu rồi xảy ra tai nạn thì sao. Đến lúc đó, người chịu trách nhiệm là người đặt biển hiệu chứ không phải ai khác” - anh Thương nói.

Tương tự, chị Lê Thanh Tâm (ngụ quận Tân Bình) cũng cho biết không chỉ đặt biển hiệu dưới lòng đường, mà ngay cả các vật dụng để kinh doanh, buôn bán như tủ, bàn ghế… cũng thản nhiên được trưng bày dưới lòng đường.

“Nhìn lòng đường không khác gì mấy sạp hàng trong chợ. Lấn chiếm lòng lề đường kiểu này thì người đi bộ phải ra giữa đường mới có chỗ để đi. Việc quảng bá thương hiệu, hàng hóa để kinh doanh là việc cần thiết nhưng phải đúng nơi, đúng chỗ. Chứ quảng bá như trên là không được, không chỉ mất an toàn giao thông mà còn mất vẻ đẹp mỹ quan đô thị. Rất mong các hộ kinh doanh có ý thức hơn trong việc này” - chị Tâm nói.

w-P14-Bang-hieu-chiem-long-duong_16-10.jpg
Tại tuyến đường Phạm Văn Bạch, nhiều biển hiệu quảng cáo để tràn lan xuống cả lòng đường. Ảnh: TRẦN MINH

Chị Lâm Như Ngọc (ngụ quận Tân Phú) cũng chia sẻ không chỉ trên đường Phạm Văn Bạch và ở tuyến đường Tân Sơn cũng xuất hiện rải rác một số trường hợp tương tự. Họ để biển hiệu, vật dụng kinh doanh hay thậm chí lấy lòng đường làm nơi đỗ xe.

“Rất mong chính quyền địa phương xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng đường thế này. Nếu không sớm giải quyết dứt điểm sẽ là tiền lệ cho các nơi khác bắt chước theo” - chị Hân cho biết.

Phường đã xử phạt 10 trường hợp

Sau khi nhận được phản ánh của người dân, PV đã liên hệ với UBND phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM để ghi nhận ý kiến của chính quyền địa phương về tình trạng trên.

Mới đây, ông Lê Minh Truyền, Chủ tịch UBND phường 15, quận Tân Bình, đã có văn bản phản hồi đến báo Pháp Luật TP.HCM về trường hợp nhiều biển hiệu quảng cáo để tràn lan trên lề đường, thậm chí xuống cả lòng đường.

Theo đó, các hộ kinh doanh, buôn bán để những biển hiệu, quảng cáo, vật dụng kinh doanh... lấn chiếm lòng đường gây mất trật tự, an toàn giao thông khu vực đường Phạm Văn Bạch. Đặc biệt là những khu vực các hộ dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng cho quận để triển khai dự án nâng cấp, mở rộng đường Phạm Văn Bạch và khu vực giáp ranh chợ thuộc phường 12, quận Gò Vấp.

Đồng thời, do ý thức chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông của một bộ phận người dân chưa cao, mặc dù UBND phường 15 thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động và cho ký cam kết nhưng chưa có nhiều chuyển biến.

“Do địa bàn rộng, phức tạp, các đối tượng buôn bán tại tuyến đường Phạm Văn Bạch hầu như lưu động, không cư trú ở địa phương nên gặp khó khăn trong công tác kiểm tra, xử lý, nhất là các đối tượng bán hàng rong trên các xe ba, bốn bánh tự chế. Lực lượng tham gia công tác kiểm tra, xử lý mỏng, chủ yếu là lực lượng cộng tác viên Đội Quản lý trật tự đô thị quận là chính (phường được quận hỗ trợ ba cộng tác viên) nên khi kết thúc đợt kiểm tra, xử lý người dân tiếp tục tái lấn chiếm” - ông Truyền cho biết.

Cũng theo ông Truyền, UBND phường thường xuyên xây dựng kế hoạch tăng cường công tác quản lý trật tự lòng lề đường tại tuyến đường Phạm Văn Bạch. Trong đó, tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động và xử lý theo quy định đối với những hộ dân, cơ sở kinh doanh có hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để trưng bày hàng hóa gây mất an toàn giao thông.

Ngoài ra, UBND phường đã ký kế hoạch phối hợp với UBND phường 12, quận Gò Vấp trong việc tuần tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị tại khu vực giáp ranh giữa hai phường

Kết quả, tính đến thời điểm hiện tại, UBND phường 15 đã tổ chức tuần tra, kiểm tra, nhắc nhở 80 hộ dân, cơ sở kinh doanh vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính 10 trường hợp, ban hành 10 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 25 triệu đồng và thu giữ nhiều biển hiệu, bàn ghế vi phạm.

Về giải pháp, thời gian tới, UBND phường 15 tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý, tuyên truyền, xử phạt theo quy định của pháp luật.

Sử dụng trái phép lòng đường để họp chợ, có thể phạt tiền 2-3 triệu đồng

Khoản 1 Điều 12 Nghị định 100/2019 quy định phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 đến 400.000 đồng đối với tổ chức có hành vi buôn bán lấn chiếm vỉa hè.

Đồng thời, khoản 5 Điều 12 Nghị định 100/2019 quy định đối với hành vi lấn chiếm sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để họp chợ, có thể phạt tiền 2-3 triệu đồng đối với cá nhân, 4-6 triệu đồng đối với tổ chức.

ThS - luật sư NGUYỄN ĐỨC THẮNG Ý, Đoàn Luật sư TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm