Nguyên Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội: Cần rà soát phòng cháy các quán karaoke

(PLO)- Nguyên Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Lê Văn Hoạt cho rằng cần rà soát lại công tác PCCC nói chung, đặc biệt ở các dịch vụ tập trung đông người như quán karaoke để tránh các vụ cháy gây hậu quả nặng nề, đau xót…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 2-8, ông Lê Văn Hoạt, nguyên Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đã có cuộc trao đổi với PLO xoay quanh vụ cháy quán karaoke ISIS tại 231, Quan Hoa, Cầu Giấy khiến ba chiến sỹ cảnh sát PCCC hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Ông Hoạt cho hay sau vụ cháy quán karaoke năm 2016 cũng tại quận Cầu Giấy (cháy quán karaoke tại 68 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu) khiến 13 người chết, TP đã vào cuộc rà soát, kiểm tra và siết chặt hơn công tác PCCC tại các quán karaoke.

HĐND TP thời kỳ đó cũng đã có những cuộc chất vất, giám sát về công tác phòng chống cháy nổ ở phạm vi toàn thành phố. Lực lượng công an, các sở ngành liên quan và chính quyền địa phương đã cùng vào cuộc chấn chỉnh. Một số nơi làm rất tích cực, làm tốt, nhiều quán karaoke đủ điều kiện về PCCC mới được hoạt động trở lại.

Tuy nhiên, thời gian qua vẫn thường xuyên xảy ra các vụ cháy ở quán karaoke, đặc biệt là vụ việc đau xót ngày 1-8, khiến ba cán bộ, chiến sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ. Do đó cần phải rà soát lại xem chính quyền các cấp thực hiện việc kiểm tra, giám sát phòng chống cháy nổ trên địa bàn ra sao.

"TP cần rà soát qua những vụ cháy, nhất là khi HĐND đã giám sát và UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo thì việc thực thi như thế nào, có tình trạng “đánh trống bỏ dùi, làm ào lên một thời gian rồi thôi” hay không.

Việc đầu tiên là cần rà soát lại xem việc thực hiện quy định, rồi thực hiện kết luận giám sát của HĐND TP, cũng như các công văn chỉ đạo của TP rồi của cơ quan PCCC thế nào…” - ông Hoạt nói.

Nguyên Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cũng cho rằng cần rà soát, phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh… để có biện pháp phòng cháy tương ứng chứ không nên quy định chung chung, dàn đều.

Đối với một số nơi, dịch vụ tập trung đông người, nguy cơ cháy nổ cao thì phải có quy định chặt chẽ về điều kiện phòng chống cháy nổ, cũng như công tác giám sát.

“Có thể quy định karaoke phải đặt ở vị trí phù hợp để đảm bảo an toàn. Qua 2-3 vụ cháy quán karaoke vừa rồi thì phải rút ra bài học kinh nghiệm. Đây cũng là đảm bảo an toàn cho hoạt động của quán, người phục vụ trong quán, khách hàng và người dân sinh sống xung quanh” - ông Hoạt lấy ví dụ.

Bên cạnh đó, phải tăng cường sự tham gia giám sát của cộng đồng dân cư trong công tác phòng chống cháy nổ. Những trường hợp như vậy, các quy định phải công khai để nhân dân giám sát.

“Nhân dân giám sát vì lợi ích của họ. Bởi họ thấy có nguy cơ thì có ý kiến, kiến nghị, chứ không chỉ có những ông Ủy ban và các cơ quan giám sát vào. Nhân dân nếu họ thấy không yên tâm thì họ có thể kiến nghị với các cơ quan chức năng” - ông Hoạt nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm