Ngày 5-7, nhà báo Lê Phi (Trưởng đại diện Báo Pháp luật TP HCM tại TP. Đà Nẵng) cùng NXB Đà Nẵng tổ chức ra mắt tập truyện với tựa đề “Đi ngược” gồm 21 truyện ngắn.
Tập truyện Đi Ngược do NXB Đà Nẵng in và phát hành, lưu chiểu tháng 6-2025.
Tại buổi ra mắt, nhà báo Lê Phi tâm sự đây là “đứa con tinh thần” mà anh đã ấp ủ trong nhiều năm. Những câu chuyện về làng quê của anh tại xứ Nghệ, nơi thành phố và cuộc sống hiện tại.
Những trang đầu tiên của cuốn sách là những câu chuyện kể về cuộc sống ở vùng đất làng quê xứ Nghệ; về những người lính trở về và cả những chuyện trần trụi của vùng đá đỏ miền Tây Nghệ An.
Những câu chuyện về người lính bị thương trở về quê hương, sống như cái bóng và tinh thần không còn bình thường khi bước vào cuộc sống thường nhật.
Ở phần nửa sau cuốn sách, với giọng văn châm biếm, nhà báo Lê Phi bằng những trải nghiệm nghề nghiệp của mình đã mô tả hiện thực xã hội với lối tả thực sống động.
Những toan tính, băng nhóm lợi ích cá nhân, những câu chuyện dở khóc dở cười khi cả xã hội nháo nhào chạy theo đường đua cơm áo gạo tiền…
Nhà văn Nguyễn Thị Anh Đào cầm trên tay cuốn sách Đi Ngược và rơi nước mắt khi chia sẻ về cuốn sách.
Chị Anh Đào cho rằng Đi Ngược của Lê Phi với những câu chuyện chất chứa quá khứ với nỗi đau tuyệt vọng, khao khát được đi ngược với số phận.
Khi đọc cuốn sách, chị Anh Đào cảm nhận rõ rệt về cuộc sống ở xứ Nghệ bởi chính chị cũng là người con xứ Nghệ.
"Với tác phẩm Đi ngược, Lê Phi vẫn còn đó một vài điều chưa nói hết, viết hết, nhưng tôi tin, hành trình con chữ luôn có một lối dẫn để người đọc có thể nhìn thấy và đi xa hơn. Văn học sẽ mở ra một không gian tĩnh lặng khác để tâm hồn mỗi người, có thể lắng lại ở đó để tiếp thêm chút sức mạnh, bước tiếp vào dòng đời cuộn chảy ngoài kia", nhà văn Nguyễn Thị Anh Đào nói.
Nhà báo Hồ Tấn Vũ (Báo Tuổi trẻ) đánh giá tác giả Lê Phi đã dũng cảm, dám viết về những nỗi niềm, cảm xúc, cuộc sống của chính bản thân mà ít có nhà văn nào dám “rút ruột, rút gan” ra như vậy.
“Tôi và Phi ra mắt sách ở hai thời thời điểm gần nhau, hai tác phẩm đều có những điểm tương đồng về hai con sông, về cuộc sống, văn hoá của hai miền đất. Tôi tin rằng với những góp ý chân thành từ những nhà văn, nhà thơ và những người bạn thì Lê Phi sẽ có những tác phẩm tiếp theo hay và sống động hơn nữa”, nhà báo Hồ Tấn Vũ nói.