Tuy nhiên, có nhiều thông tin thực hư, trái ngược nhau về sự táo bạo của dự án này. Dưới đây là ý kiến của bà Bùi Phương Anh, Giám đốc Đối ngoại TPG và Công ty TNHH Thuận Phát (TPC, công ty con của Tập đoàn Thuận Phát) xoay quanh vấn đề này...
. TPC có thực sự “là nhà nhập khẩu chính hãng và phân phối ĐTDĐ BenQ-Siemen” chính thức tại Việt Nam như đã tuyên bố không?
- Bà Bùi Phương Anh: Tôi xin khẳng định nội dung quảng cáo mà công ty đã đăng tải là hoàn toàn chính xác. Chúng tôi có cơ sở để khẳng định điều này. Tất cả những sản phẩm ĐTDĐ BenQ-Siemen mà chúng tôi tung ra thị trường Việt Nam thời gian qua được nhập khẩu từ BenQ-Siemen, có trụ sở chính tại Munich, CHLB Đức. Cụ thể, chúng tôi có ký trực tiếp hợp đồng nhập khẩu giữa TPC và BenQ-Siemen, có chứng từ xuất nhập khẩu. Thậm chí BenQ-Siemen đã lựa chọn và công nhận chúng tôi là khách hàng tốt nhất năm 2006-2007 của hãng này.
Tôi xin nhấn mạnh rằng: trong giấy chứng nhận này, BenQ-Siemen khẳng định rằng Công ty TNHH Thuận phát (TPC) có toàn quyền bán lại sản phẩm ĐTDĐ nhập từ hãng mà không có bất kỳ cản trở nào. Bởi vậy, không có gì sai trong tuyên bố của chúng tôi.
. Bà bình luận thế nào về việc Công ty A.B từ chối bảo hành sản phẩm BenQ-Siemen và quan điểm “Thuận Phát không phải là nhà phân phối chính thức” của sản phẩm BenQ-Siemen?
Cần phải nói thêm rằng ngoài việc chúng tôi đã ký hợp đồng nhập khẩu chính thức với BenQ-Siemen tại Munich, tất cả các hợp đồng của chúng tôi và công ty con của chúng tôi ký với hãng (gồm các hợp đồng, L/C...) được mở cho người thụ hưởng là BenQ-Siemen, tiền thanh toán cho hợp đồng được chuyển trực tiếp vào tài khoản của BenQ-Siemen, các sản phẩm điện thoại là các sản phẩm chính hãng, có ghi rõ nguồn gốc xuất xứ.
Theo quy định của pháp luật, quyền nhập khẩu được hiểu là quyền đứng tên trên tờ khai hải quan và làm các thủ tục hải quan với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do chúng tôi đã ký hợp đồng mua bán ngoại thương với chính hãng BenQ-Siemen nên pháp luật cho phép chúng tôi được nhập khẩu sản phẩm này để kinh doanh tại Việt Nam. Mặt khác, chúng tôi đã đăng ký ngành nghề theo giấy chứng nhận được cấp cho lĩnh vực “sản xuất, lắp ráp, buôn bán máy móc, trang thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, vi tính, viễn thông, phần mềm máy tính”. Vì vậy chúng tôi được phép hoạt động thương mại, tức là quyền phân phối để bán điện thoại tại Việt Nam. Điều này hoàn toàn phù hợp với quy định tại Điều 3 và Điều 6 Luật Thương mại. Vì thế, chúng tôi hoàn toàn có cơ sở tuyên bố mình là nhà nhập khẩu chính hãng điện thoại BenQ-Siemen.
Về hệ thống bảo hành, TPC có các địa điểm bảo hành trải rộng khắp các thành phố lớn của Việt Nam và ba trung tâm bảo hành tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Chúng tôi cam kết bảo hành toàn bộ sản phẩm bán ra có tem và phiếu bảo hành TPC. Địa chỉ các trung tâm và điểm bảo hành được ghi rất rõ trong các phiếu bảo hành của TPC.
. Tức là có chuyện “không rõ ràng”, thưa bà?
- Có thể đằng sau câu chuyện này là một sự cạnh tranh không lành mạnh (!?). Nhưng về mình, chúng tôi có thể khẳng định lại một lần nữa, mọi hoạt động của chúng tôi hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, không làm ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng cũng như các doanh nghiệp cạnh tranh. Mục tiêu của chúng tôi bao giờ cũng nhất quán là hướng tới cạnh tranh lành mạnh, bảo đảm quyền lợi chính đáng của khách hàng.
Nên biết rằng Tập đoàn Thuận Pháp (Thuận Pháp Group - TPG, công ty mẹ của Công ty TNHH Thuận Phát) hiện đang thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất, lắp ráp ĐTDĐ và bo mạch điện tử tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Tây) với tổng vốn đầu tư 70 triệu USD. Toàn bộ dây chuyền lắp ráp ĐTDĐ này được mua của nhà máy BenQ-Siemen tại CHLB Đức.
- Xin cảm ơn bà.
Bà Bùi Phương Anh, GĐ Đối ngoại TPG.
ĐỨC THẮNG