Nhà Trắng, Điện Kremlin bác thông tin về đề xuất hòa bình bí mật cho xung đột Ukraine

(PLO)- Nhà Trắng và Điện Kremlin bác bỏ thông tin rằng Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) - ông William Burns đã tới Moscow để trình bày đề xuất hòa bình bí mật cho xung đột Nga-Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà Trắng và Điện Kremlin ngày 3-2 bác bỏ thông tin rằng Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) - ông William Burns đã tới Moscow để trình bày đề xuất hòa bình bí mật cho xung đột Nga-Ukraine, theo đài RT.

Cụ thể, ngày 2-2, tờ báo Thụy Sĩ Neue Zürcher Zeitung (NZZ) đưa tin vào tháng 1, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cử ông Burns thay mặt Nhà Trắng đến Moscow để trình bày đề xuất hòa bình bí mật. Theo đó, Ukraine sẽ nhượng 1/5 lãnh thổ cho Nga để chấm dứt chiến tranh. Theo NZZ, cả Ukraine và Nga đều từ chối đề xuất của Washington.

Khi được hỏi liệu về bài viết của NZZ, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói với các phóng viên: “Toàn bộ thông tin này là một trò lừa bịp”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns. Ảnh: AP

Phó Đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyanskiy nói với tờ Newsweek rằng ông thấy thông tin về thỏa thuận hòa bình trên là “thú vị” nhưng gọi đó là “sự suy đoán” và từ chối bình luận.

Phó phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Sean Davett nói rằng thông tin của tờ NZZ là “không chính xác”.

Một quan chức CIA sau đó nói với Newsweek rằng các thông tin về chuyến đi bí mật đến Moscow của ông Burns hay một đề xuất hòa bình là “hoàn toàn sai sự thật”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm