Nhà Trắng: Không ủng hộ các cuộc tấn công bên trong nước Nga

(PLO)- Nhà Trắng tuyên bố không ủng hộ các cuộc tấn công bên trong nước Nga, nhấn mạnh chỉ tập trung hỗ trợ Ukraine giành lại lãnh thổ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-5, Nhà Trắng cho biết Mỹ hiện vẫn đang thu thập thông tin về vụ các máy bay không người lái (UAV) tấn công Moscow, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ không ủng hộ các cuộc tấn công bên trong Nga và chỉ tập trung vào việc giúp Ukraine giành lại lãnh thổ, theo hãng tin Reuters.

"Chúng tôi đã xem tin tức và vẫn đang thu thập thông tin về những gì đã xảy ra. Nói chung, chúng tôi không ủng hộ các cuộc tấn công bên trong nước Nga" - một phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết.

Một chung cư ở Moscow bị hư hại sau đợt không kích UAV ngày 30-5. Ảnh: REUTERS

Một chung cư ở Moscow bị hư hại sau đợt không kích UAV ngày 30-5. Ảnh: REUTERS

Phát ngôn viên Nhà Trắng nhấn mạnh rằng Mỹ "tập trung vào việc cung cấp cho Ukraine thiết bị và khoá huấn luyện mà họ cần để giành lại lãnh thổ".

Nga cho biết các UAV của Ukraine ngày 30-5 đã tấn công các khu vực nơi Tổng thống Nga Vladimir Putin và giới thượng lưu sinh sống, khiến 2 người bị thương.

Ngay sau đó, nhà lãnh đạo Nga chỉ trích cuộc tấn công là nỗ lực nhằm đe dọa và khiêu khích Nga. Ông nhấn mạnh các hệ thống phòng không xung quanh thủ đô sẽ được tăng cường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm