Bắc Kinh nói lý do từ chối cuộc gặp bộ trưởng quốc phòng Mỹ-Trung

(PLO)- Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng về việc nước này từ chối cuộc gặp bộ trưởng quốc phòng Mỹ-Trung, yêu cầu phía Mỹ sửa chữa các hành vi sai trái và thể hiện sự chân thành trong đối thoại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Mao Ninh hôm 30-5 phản hồi thông tin Lầu Năm Góc nói rằng Bắc Kinh đã từ chối yêu cầu của Mỹ về một cuộc gặp giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước bên lề Diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La sắp tới ở Singapore, theo nội dung cuộc họp báo thường kỳ được đăng tải trên trang web Bộ Ngoại giao TQ.

Cụ thể, bà Mao nói rằng lý do khiến cho đối thoại quân sự Mỹ - Trung gặp khó khăn thì Mỹ là bên hiểu rõ nhất.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: Mark R. Cristino/EPA-EFE

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: Mark R. Cristino/EPA-EFE

Theo bà, để nối lại các cuộc đối thoại đòi hỏi nỗ lực của phía Washington để tạo ra “bầu không khí và điều kiện cần thiết” cho đối thoại và liên lạc giữa quân đội hai nước.

“Mỹ cần nghiêm túc tôn trọng các mối quan tâm về chủ quyền, an ninh và lợi ích của TQ, ngay lập tức sửa chữa các hành vi sai trái và thể hiện sự chân thành [đối thoại]” - bà Mao cho hay.

Trước đó, tờ The Wall Street Journal ngày 29-5 dẫn tuyên bố của Lầu Năm Góc cho biết: “TQ đã thông báo với Mỹ rằng nước này từ chối lời mời hồi đầu tháng 5 của chúng tôi về cuộc gặp giữa Bộ trưởng Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng TQ Lý Thượng Phúc tại Singapore trong tuần này”.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc – Chuẩn tướng Pat Ryder nói rằng Bộ Quốc phòng Mỹ “tin tưởng mạnh mẽ vào tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc giữa quân đội hai nước để đảm bảo rằng cạnh tranh không dẫn đến xung đột”.

Trong khi đó các nhà phân tích nhận định rằng ông Lý sẽ từ chối các cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ nếu phía Washington vẫn duy trì lệnh trừng phạt đối với ông, được áp đặt từ năm 2018, theo tờ South China Morning Post.

Tuy nhiên các quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng các lệnh trừng phạt của Washington sẽ không ngăn cản các quan chức chức nước này gặp ông Lý tại Singapore.

Quyết định từ chối trên của Bắc Kinh diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán song phương cấp cao giữa Mỹ và TQ trong những tuần gần đây có những dấu hiệu tích cực. Tuần trước, Bộ trưởng Thương mại TQ Vương Văn Đào đã gặp người đồng cấp Mỹ Gina Raimondo và Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai.

Đầu tháng này, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan và Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác ngoại sự Trung ương đảng Cộng sản TQ Vương Nghị cũng đã có cuộc hội đàm hai ngày tại Vienna (Áo).

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Amanda Nguyễn - Người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào không gian

Amanda Nguyễn - Người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào không gian

(PLO)- Amanda Nguyễn - nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Tổ chức Phi Chính phủ Rise bảo vệ quyền con người - đã trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào không gian sau khi hoàn tất chuyến bay lịch sử (NS-31) kéo dài 11 phút trên tàu New Shepard của Blue Origin.

Tổng thống Trump phàn nàn ông Zelensky vừa muốn đàm phán vừa hỏi thêm Patriot

Tổng thống Trump phàn nàn ông Zelensky vừa muốn đàm phán vừa hỏi thêm Patriot

(PLO)- “Nếu muốn phát động chiến sự, thì phải chắc chắn rằng mình có thể thắng. Không ai đi gây chiến với một đối thủ mạnh gấp 20 lần mình rồi trông chờ người khác tặng vài quả tên lửa để chiến đấu cả” - Tổng thống Trump phàn nàn chuyện Tổng thống Zelensky gần đây yêu cầu Mỹ viện trợ thêm hệ thống phòng không Patriot.

Diễn biến chú ý bên trong nước Mỹ vụ thuế đối ứng

Diễn biến chú ý bên trong nước Mỹ vụ thuế đối ứng

(PLO)- Đơn kiện cho rằng mức thuế đối ứng cơ bản 10% đối với hàng nhập khẩu của tất cả các nước và các mức thuế đối ứng cao áp lên hàng chục quốc gia cụ thể đang gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp nhỏ trên cả nước Mỹ.

FBI phát hiện âm mưu ám sát ông Trump

FBI phát hiện âm mưu ám sát ông Trump

(PLO)- Đối tượng Nikita Casap, 17 tuổi, bị cáo buộc giết hại mẹ ruột và cha dượng nhằm chiếm đoạt tiền để mua vũ khí chuẩn bị ám sát ông Trump và tấn công khủng bố.