Mỹ: Vừa được chốt, thỏa thuận nguyên tắc trần nợ đã bị nhiều nghị sĩ Cộng hòa dọa bác

(PLO)- Nhiều đảng viên Cộng hòa tại quốc hội Mỹ đã chỉ trích thỏa thuận nguyên tắc về trần nợ giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, gọi thỏa thuận là “không thể chấp nhận được” và dọa sẽ phủ quyết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhiều đảng viên Cộng hòa tại quốc hội Mỹ đã chỉ trích thỏa thuận nguyên tắc về trần nợ giữa Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy với Tổng thống Joe Biden, cho biết họ sẽ phủ quyết thỏa thuận này bất chấp những lo ngại về tác động kinh tế của nó, tờ New York Post đưa tin ngày 28-5.

Ông Biden và ông McCarthy tối 27-5 (giờ Mỹ) đã có cuộc gọi 90 phút và đạt thỏa thuận nguyên tắc nhằm nâng trần nợ. Theo hãng tin Reuters, hai bên đã thống nhất sẽ đình chỉ việc áp trần nợ trong 2 năm (đến 2025), đổi lại chính phủ phải giới hạn chi tiêu tùy ý phi quốc phòng ở mức năm 2023 trong năm 2024 và tăng thêm 1% vào năm 2025.

Ông McCarthy ngày 28-5 nói rằng 95% các đảng viên Cộng hòa ủng hộ thỏa thuận. Trả lời phỏng vấn đài Fox News, ông nói: “Có thể thỏa thuận không giải quyết mọi thứ cho tất cả mọi người, nhưng đây là một bước đi đúng hướng mà không ai nghĩ rằng chúng tôi có thể làm được trong hôm nay”.

Tuy nhiên, nhiều đảng viên Cộng hòa bảo thủ đã chỉ trích thỏa thuận này trên Twitter.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy trong cuộc họp về trần nợ công hôm 22-5. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy trong cuộc họp về trần nợ công hôm 22-5. Ảnh: AFP

Hạ nghị sĩ Ralph Norman của bang South Carolina mô tả thỏa thuận là “điên rồ”, ông viết: “Việc tăng trần nợ 4.000 tỉ USD mà hầu như không cắt giảm không phải những gì chúng tôi đã đồng ý. Tôi sẽ không bỏ phiếu ủng hộ vì nó sẽ làm nước Mỹ phá sản. Người dân Mỹ xứng đáng với những điều tốt hơn”.

Hạ nghị sĩ Bob Good (bang Virginia) cho biết trên Twitter: “Nếu những thông tin về nội dung thỏa thuận là đúng, tôi không cần nghe bất cứ điều gì khác. Không một đảng viên bảo thủ nào có thể biện minh cho việc bỏ phiếu đồng thuận”.

Tương tự, Hạ nghị sĩ Ken Buck (bang Colorado) cho rằng thỏa thuận dự kiến của ông McCarthy với ông Biden là từ bỏ những gì đảng Cộng hòa đang tìm kiếm trong các cuộc đàm phán.

Ông viết trên Twitter ngày 28-5: “Tôi đã nghe ông McCarthy phác thảo thỏa thuận với Tổng thống Biden và tôi kinh hoàng trước việc từ bỏ trần nợ. Cuối cùng Mỹ sẽ có khoản nợ 35.000 tỉ USD vào tháng 1-2025. Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Hạ nghị sĩ bang Colorado - bà Lauren Boebert cũng thể hiện sự phẫn nộ với thỏa thuận, cho biết bà sẽ cùng ông Buck và những người khác bỏ phiếu phủ quyết.

“Các cử tri của chúng tôi xứng đáng được tốt hơn thế này. Chúng tôi làm việc cho người dân. Tôi sẽ bỏ phiếu phủ quyết. Chúng ta có thể làm tốt hơn” - bà viết trên Twitter tối 27-5.

Tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham (bang South Carolina) cũng phản đối thỏa thuận. Ông nói với chương trình Fox News Sunday ngày 28-5: “Tôi muốn tăng trần nợ, sẽ là vô trách nhiệm nếu không làm điều đó”.

“Tôi biết là không thể đạt được một thỏa thuận hoàn hảo về mọi mặt, nhưng nếu là tôi, tôi sẽ không thông qua ngân sách quốc phòng của ông Biden và gọi điều đó là thành công”.

Ông Graham tuyên bố sẽ không bị “đe dọa” trước thời hạn vỡ nợ 5-6 mà Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đặt ra.

Các chi tiết đầy đủ về thỏa thuận hiện vẫn chưa được tiết lộ. Quốc hội Mỹ dự kiến ​​sẽ bắt đầu xem xét thỏa thuận vào ngày 31-5.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm