Thủ đô Moscow bị UAV tấn công

(PLO)- Thủ đô Moscow (Nga) bị 2 UAV tấn công vào sáng 30-5 khiến nhiều nhà cửa bị hư hại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thị trưởng thủ đô Moscow - ông Sergey Sobyanin cho biết thủ đô Moscow của Nga bị hai máy bay không người lái (UAV) tấn công vào ngày 30-5 khiến nhiều nhà cửa bị hư hại, đài RT đưa tin.

Ông Sobyanin cho biết không có ai bị thương nặng, hai người đã yêu cầu hỗ trợ y tế tại hiện trường, nhưng không ai phải đến bệnh viện. Nhiều nhà cửa bị hư hại nhẹ.

Thủ đô Moscow bị UAV tấn công ảnh 1

Toà nhà tại Moscow hư hại do bị UAV tấn công ngày 30-5. Ảnh; REUTERS

Ông Sobyanin viết trên Telegram: "Vì lý do an toàn, trong thời gian hoạt động của các dịch vụ khẩn cấp, cư dân ở một số phần trong hai tòa nhà bị hư hại do đã được sơ tán. Ngay sau khi các dịch vụ khẩn cấp này hoàn thành công việc, cư dân sẽ được quay trở về căn hộ của mình”.

Video được cho là hậu quả của vụ UAV tấn công vào Moscow ngày 30-5. Nguồn: TWITTER/KYIV POST

Thống đốc tỉnh Moscow - ông Andrey Vorobyov viết trên Telegram rằng một số UAV đã bị lực lượng phòng không bắn hạ khi chúng đang bay về phía thành phố.

Bộ phận báo chí của của Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang (Rosaviatsiya) cho biết các sân bay ở thủ đô Moscow và tỉnh Moscow đang hoạt động bình thường, không bị ảnh hưởng do vụ việc nói trên.

Hiện chưa rõ vụ việc này có liên quan đến Ukraine hay không.

Vụ tấn công bằng UAV vào Moscow này xảy ra sau khi 2 UAV được cho là của Ukraine cố gắng tấn công Điện Kremlin vào đầu tháng này nhưng không thành công.

Moscow cáo buộc Kiev âm mưu nhằm vào Tổng thống Nga Vladimir Putin và tuyên bố trả đũa.

Kiev phủ nhận cáo buộc của Moscow. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định rằng "chúng tôi không tấn công ông Putin hay Moscow”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm