Nóng Nga - Ukraine 30-5: Kiev bị nã tên lửa giữa ban ngày; Nga nói đánh nhiều sân bay Ukraine

(PLO)- Thủ đô Kiev bị tấn công tên lửa vào trưa ngày 29-5; Nga nói mở nhiều cuộc tấn công nhằm vào các sân bay Ukraine; Ukraine không cố gắng chiếm lại Bakhmut.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ đô Kiev bị tấn công giữa ban ngày

. Ngày 29-5, Thị trưởng thủ đô Kiev - ông Vitali Klitschko cho biết Nga đã tấn công tên lửa vào nhiều khu vực của thủ đô và cảnh báo không kích đã được kích hoạt vào lúc 11 giờ sáng, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Theo ông Klitschko, nhiều vụ nổ lớn đã được ghi nhận ở các quận trung tâm. Tính đến 11 giờ 45 phút, chính quyền Kiev đã phát hiện 6 mảnh vỡ tên lửa Nga ở các quận Obolonskyi, Desnianskyi, Dniprovskyi.

Một phần của tên lửa rơi xuống đường phố trong cuộc tấn công của Nga vào thủ đô Kiev. Nguồn: REUTERS
Một phần của tên lửa rơi xuống đường phố trong cuộc tấn công của Nga vào thủ đô Kiev. Nguồn: REUTERS

Ông Klitschko cho biết tại quận Podilskyi, một người dân bị thương đã phải nhập viện.

Lãnh đạo cơ quan quản lý quân sự Kiev cho biết cuộc tấn công tên lửa vào buổi trưa này xảy ra chỉ 6 tiếng sau cuộc tấn công ban đêm. Ông cũng nói thêm rằng sau nhiều tuần tấn công vào ban đêm, quân Nga giờ đây đã chuyển sang ban ngày, khi hầu hết người dân đang đi làm và ở trên đường phố.

Nga tấn công vào sở chỉ huy, sân bay Ukraine

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã mở nhiều cuộc tấn công có độ chính xác cao vào các sân bay quân sự của Ukraine trong đêm ngày 28-5 đến ngày 29-5, theo đài RT.

Bộ Quốc phòng tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào các sở chỉ huy, trạm radar và máy bay của Ukraine, cũng như các kho chứa vũ khí và đạn dược. Bộ này không tiết lộ thiệt hại chi tiết của Ukraine.

Các quan chức Ukraine ở tỉnh Khmelnitsky ngày 29-5 cho biết rằng một mục tiêu quân sự đã bị Nga tấn công trong.

Các quan chức Ukraine gọi địa điểm này là một cơ sở chứ không phải là một sân bay nhưng cho biết ít nhất 5 máy bay đã bị vô hiệu hóa, 1 đường băng cần phải sửa chữa do cuộc tấn công. Phía Ukraine cũng cho biết một số mục tiêu khác trong khu vực đã bị tấn công.

Nga: Ukraine không cố chiếm lại Bakhmut

. Ngày 29-5, ông Yan Gagin - cố vấn của lãnh đạo công hòa tự xưng Donetsk, cho biết quân Ukraine không cố gắng chiếm lại TP Bakhmut mà tiếp tục nã pháo vào vùng ngoại ô phía tây TP, theo hãng thông tấn TASS.

"Quân đội Ukraine hiện đang ở một khoảng cách khá xa so với TP và tiếp tục cố gắng tấn công TP bằng pháo binh. Tức là họ không cố gắng tiến vào hoặc chiếm lại TP. Theo tôi, họ sẽ thất bại nếu thực hiện một cuộc tấn công như vậy. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục bắn phá vùng ngoại ô phía tây của thành phố" ông Gagin chia sẻ trên kênh truyền hình Rossiya-1.

Nga tấn công nhiều khu vực Ukraine

. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã bắn tổng cộng 40 tên lửa hành trình và 38 máy bay không người lái (UAV) do Iran sản xuất trong ngày 29-5 và 36 tên lửa, 30 UAV trong số đó đã bị bắn hạ, theo The New York Times.

Một tên lửa Nga đã đánh trúng làng Kivsharivka ở tỉnh Kharkiv, đông bắc Ukraine khiến 3 người bị thương.

Một trạm xăng bị hư hại nặng nề do pháo kích vào hôm 29-5 tại TP Toretsk (tỉnh Donetsk). Ảnh: REUTERS

Một trạm xăng bị hư hại nặng nề do pháo kích vào hôm 29-5 tại TP Toretsk (tỉnh Donetsk). Ảnh: REUTERS

Tại TP cảng Odessa (tỉnh Odessa), chính quyền địa phương cho biết các mảnh vỡ từ 1 chiếc UAV Nga bị bắn rơi đã rơi xuống cơ sở hạ tầng cảng và gây ra một đám cháy nhỏ nhưng đã nhanh chóng được dập tắt.

Thương vong do đạn pháo và bom đã được báo cáo ở những khu vực khác. Tại tỉnh Kherson, một vụ pháo kích đã khiến một người đàn ông 61 tuổi thiệt mạng tại làng Kozatske.

Ở TP Toretsk (tỉnh Donetsk), 2 người thiệt mạng và 8 người bị thương trong cuộc không kích bằng bom dẫn đường được thả từ máy bay Nga vào TP này.

Giải pháp hòa bình duy nhất cho cuộc chiến

. Cố vấn của tổng thống Ukraine - ông Mykhailo Podolyak gợi ý rằng bất kỳ giải pháp hòa bình nào được Ukraine chấp nhận sẽ không chỉ bao gồm việc khôi phục biên giới những khu vực mà Ukraine có chủ quyền mà còn bao gồm khu phi quân sự kéo dài từ 100 km đến 120 km vào lãnh thổ Nga, theo tờ Guardian.

Ông Podolyak viết trên Twitter rằng chủ đề chính của dàn xếp sau chiến tranh là thiết lập các biện pháp bảo vệ để ngăn chặn việc Nga đem quân sang Ukraine trong tương lai.

“Để đảm bảo an ninh thực sự cho người dân của các tỉnh Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Zaporizhzhia, Luhansk và Donetsk và bảo vệ họ khỏi bị pháo kích, cần phải thiết lập một khu phi quân sự 100 đến 120 km trên lãnh thổ của tỉnh Belgorod, Bryansk, Kursk và Rostov (đều thuộc Nga)”.

Trưởng cố vấn ngoại giao của tổng thống Ukraine - ông Ihor Zhovkva cũng cho biết kế hoạch hòa bình của Kiev, trong đó có yêu cầu Nga rút quân, là cách duy nhất để chấm dứt chiến dịch quân sự của Nga, theo hãng tin Reuters.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm