Nhà xe Phương Trang tiếp tục bị đòi bồi thường

TAND quận 7, TP.HCM vừa nhận được đơn kháng cáo từ phía bà gia đình Lê Thị Thu Hà (sinh năm 1971, đã chết), nguyên đơn trong vụ tranh chấp bồi thường sức khỏe bị xâm phạm, tính mạng bị xâm phạm do hợp đồng vận chuyển hành khách. 

Ông Hồ Xuân Quý, chồng bà Lê Thị Thu Hà (đã mất) sau phiên tòa. Ảnh:MV

Nguyên đơn kháng cáo yêu cầu tòa cấp phúc thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện buộc bị đơn là Công ty CP xe khách Phương Trang Futabuslines bồi thường 918,6 triệu đồng, cấp dưỡng cho cha mẹ của bà Hà mỗi người 1 triệu đồng/tháng cho đến khi họ qua đời.

Ngày 31-3-2019, bà Hà đón xe khách Phương Trang đi từ Nha Trang vào TP.HCM để khám bệnh. Trên đường đi, xe khách va chạm với xe đầu kéo khiến bà Hà bị thương, phải cưa một phần chân, tỉ lệ thương tật 60% và phải nằm điều trị dài ngày tại bệnh viện. 

HĐXX tuyên án sơ thẩm. Ảnh: MV

Đến ngày 28-9, Tòa quận 7 xử sơ thẩm tuyên bác yêu cầu khởi kiện vì vụ tai nạn xảy ra do lỗi của tài xế xe container, không có cơ sở để buộc Công ty Phương Trang bồi thường.

Gia đình bà lâm vào hoàn cảnh khó khăn, số tiền bỏ ra chữa trị rất lớn. Bà Hà liên hệ yêu cầu Công ty Phương Trang bồi thường các khoản viện phí, thuốc men... nhưng không được đáp ứng. Do đó, bà khởi kiện đòi bồi thường hơn 900 triệu đồng.

Ngày 20-5, bà Hà qua đời vì bị nhiễm trùng huyết, viêm mô tế bào, viêm phúc mạc toàn bộ do thủng tá tràng, thuyên tắc tĩnh mạch chi dưới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm