Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương hoà giải với NSƯT Minh Huyền, không nghỉ việc

(PLO)- Sau buổi hoà giải ngày 16-1, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đã xoá bài viết kèm clip tố NSƯT Minh Huyền ném điện thoại vào mặt mình đồng thời sẽ không nghỉ việc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 15-1, Bộ Văn hoá, Thể Thao và Du lịch đã thông tin chính thức trên cổng thông tin điện tử, Nhạc viện TP.HCM đã có thư mời 2 giảng viên (nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và NSUT Minh Huyền) đến dự cuộc họp hòa giải sẽ được tổ chức vào ngày 16-1-2024 để gặp gỡ, trao đổi để giải quyết vụ việc.

“Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục theo dõi tình hình để có những chỉ đạo kịp thời” – lãnh đạo Bộ cho hay.

Lưu Thiên Hương
Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và hình ảnh NSƯT Minh Huyền được cắt từ clip.

Chia sẻ với PLO vào sáng cùng ngày, PGS.TS. Lê Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, cho biết khi có thông tin về sự việc, Vụ đã yêu cầu nhà trường báo cáo ngay.

“Chúng tôi yêu cầu nhà trường xử lý dứt điểm, càng sớm, càng tốt để khỏi ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh nhà trường, của cơ sở đào tạo” - PGS.TS. Lê Anh Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, trong tuần này nhà trường phải tổ chức cuộc họp để hoà giải hai bên, cuộc họp cũng xem nguyên nhân cụ thể và đưa ra hướng xử lý.

Được biết, sáng 16-1, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và giảng viên, NSƯT Minh Huyền đã có buổi hoà giải do ban giám đốc nhạc viện TP.HCM chủ trì.

Nội dung buổi hoà giải không thể tiết lộ vì đây là thông tin nội bộ và sẽ được phía Nhạc viện TP.HCM cung cấp cho báo chí.

Theo chia sẻ của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương với báo chí, nữ nhạc sĩ sẽ không nghỉ việc như đã thông tin trước đó.

Hiện nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và giảng viên trong trường đang trong quá trình hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp nên quyết định ở lại giảng dạy.

Khi tìm lại bài đăng tố giảng viên, NSƯT Thanh Huyền ném điện thoại vào mặt của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương trên facebook thì bài đăng đã được xoá.

Tuy nhiên, bài viết trước đó vào ngày 11-1 vẫn còn với nội dung: “Thật nguy hiểm thời đại này vẫn có giảng viên thanh nhạc thậm chí nhạc nhẹ không hiểu chữ "master" là gì. Cấm học sinh lên thi hát beat đã " master"….".

PLO đang liên lạc với ông Hoàng Ngọc Long, Quyền Giám đốc Nhạc viện TP.HCM, để tiếp tục thông tin chính thức về vụ hoà giải.

Theo báo cáo từ Nhạc viện TP.HCM, ngày 10-1, tại Phòng Hòa nhạc B, Khoa Jazz - Pop - Rock và Công nghệ âm nhạc tổ chức thi học kỳ cho sinh viên.

Trong lúc chấm thi chuyên môn có sự mâu thuẫn, tranh cãi giữa giảng viên Lưu Thiên Hương (nhạc sĩ, giảng viên thỉnh giảng) và giảng viên Võ Thị Minh Huyền (giảng viên biên chế).

Đến sáng 12-1, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đăng tải bài viết trên trang Facebook cá nhân tố giảng viên, NSƯT Minh Huyền đã có hành vi "vu khống, thậm chí ném thẳng điện thoại vào mặt mình".

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương gọi đây là sự việc "vi phạm đạo đức trong giáo dục nghiêm trọng xảy ra tại Nhạc viện TP.HCM".

luu-thien-huong1.jpg
Hình ảnh NSƯT Minh Huyền được cắt từ clip. Ảnh: BMSB

Bài viết của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đính kèm clip 5 giây đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng và được chia sẻ chóng mặt trên các diễn đàn mạng xã hội.

Vụ việc gây ồn ào những ngày qua, buộc nhà trường báo cáo lên Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Ông Hoàng Ngọc Long, Quyền Giám đốc Nhạc viện TP.HCM, cho biết lãnh đạo nhà trường họp khẩn, thống nhất hình thức xử lý giảng viên Minh Huyền là khiển trách.

"Ban giám đốc nhận thấy hành vi của cô Minh Huyền sai và thiếu chuẩn mực. Giảng viên cũng nhận sai. Chúng tôi xử lý trường hợp này đúng theo Bộ quy tắc ứng xử học đường mà Nhạc viện ban hành trước đó" - ông Hoàng Ngọc Long nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm