Nhân viên ngoại giao Triều Tiên tông chết hai người Trung Quốc

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho hay vụ tai nạn xảy ra vào hôm 7-2 sau khi vị quan chức này rời khỏi một hoạt động ăn mừng sự kiện Bình Nhưỡng phóng tên lửa tầm xa.

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc không đề cập cụ thể những chi tiết này. Song tuyên bố của Bộ cho biết chiếc xe của người này đã đâm vào một chiếc taxi ở TP Đan Đông, gần biên giới Triều Tiên. Vụ tai nạn khiến tài xế và một hành khách thiệt mạng.

Quan chức Triều Tiên cùng nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong một cuộc họp (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, tờ Korea Times dẫn nguồn thạo tin cho hay có ba người Trung Quốc thiệt mạng trong vụ tai nạn này.

Vị quan chức này phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Theo Korea Times, quan chức này được Bình Nhưỡng cấp tiền để bồi thường cho gia đình mỗi nạn nhân 500.000 nhân dân tệ, tổng cộng là 1,5 triệu nhân dân tệ.

"Dân địa phương rất tức giận khi thấy quan chức Triều Tiên đâm chết người. Bình Nhưỡng phải gửi tiền bồi thường để xoa dịu họ", Yonhap dẫn một nguồn tin ở Đan Đông nói.

 Nguồn tin cũng khẳng định Triều Tiên phải bỏ tiền giải quyết vụ tai nạn do một nhà ngoại giao gây ra là điều hiếm gặp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm