Nhật Bản: Tìm thấy 200 thi thể cùng một địa điểm

Địa điểm mà lực lượng cứu hộ tìm thấy hàng trăm xác người chết cũng là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất do sóng thần cao hơn 100 xuất hiện cuối ngày 11/3/2011 vừa qua.

“Chúng tôi đã nhận được các báo cáo ban đầu về việc các đơn vị cứu hộ đã thấy 200 nạn nhân tử nạn ở thành phố Higashimatsushima. Cảnh sát đang tiến hành thu thập các xác chết để giám định nhận dạng và thông báo cho thân nhân” – một phát ngôn viên của Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật cho hay.

Nhật Bản: Tìm thấy 200 thi thể cùng một địa điểm ảnh 1

Trong khi đó, nhiều tờ báo trung đó có tờ Sankei Shimbun đã viết rằng hằng trăm thường dân tại huyện Nobiru hiện tại chưa biết sống chết ra sao. Tin tức về những thường dân này vẫn chưa được thông báo.

Trước đó, ngày 12/3/2011, lực lượng cứu hộ của cảnh sát cũng đã phát hiện và thu thập được từ 200 đến 400 xác nạn nhân chết do sóng thần tấn công.

Sáng sớm ngày 13/3/2011, Cơ quan cảnh sát quốc gia đưa ra báo cáo mới nhất xác nhận tổng cộng đã có 688 thường dân thiệt mạng, 642 người vẫn còn đàng mất tích. Đây là con số thống kê chưa dừng lại do nạn nhân thiệt mạng sẽ được tìm thấy có thể còn tăng cao hơn.

Số thống kê này cũng chưa cộng những xác chết chưa được nhận dạng mới phát hiện được ở 2 thành phố Sendai và Higashimatsushima.

Theo Lê Dũng (VTC News/AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm