Nhiều chủ tàu ở Quảng Ngãi tố bị tàu Trung Quốc cướp

Anh Nguyễn Đức Hải (ở xã Bình Châu, làm thuyền trưởng kiêm chủ một tàu) cho hay sáng 19-6, tại khu vực biển thuộc đảo Đá Lồi, quần đảo Hoàng Sa, trong lúc mọi người đang thả lưới thì bất ngờ xuất hiện ba tàu Trung Quốc (mang số hiệu 35101, 3103 và 44044) truy đuổi. Toán người phía Trung Quốc leo lên tàu cá, dùng súng và dùi cui điện uy hiếp rồi cướp đi nhiều tài sản trên tàu, ước tính giá trị khoảng 500 triệu đồng.

Còn ông Nguyễn Văn Quang, chủ tàu cá QNg 90205 TS, kể ngày 14-6, tàu của ông bị những người trên tàu Trung Quốc cướp tài sản tại vùng biển sát đảo Phú Lâm. Kế đến, tới 19-6, tàu của ông lại bị ba tàu Trung Quốc (cũng mang các số hiệu 35101, 3103 và 44044) lặp lại hành vi này. Những người Trung Quốc còn sử dụng dùi cui đánh đập hai ngư dân. Thiệt hại từ lần cướp thứ hai là trên 650 triệu đồng.

Trước đó, ba tàu khác của ngư dân xã Bình Châu cũng bị Trung Quốc tấn công, cướp tài sản khi đang đánh bắt tại Hoàng Sa.

P.MỊNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm