Nhiều học sinh lên mạng xem cách chế tạo rồi mua nguyên liệu làm pháo nổ

(PLO)- Công an huyện Như Xuân, Thanh Hóa bắt quả tang nhiều học sinh chế tạo pháo nổ, thu giữ số lượng lớn pháo và thuốc pháo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-12, Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết từ nguồn tin người dân cung cấp, ngày 18-12, đơn vị đã phối hợp với Công an xã Hóa Quỳ kiểm tra hành chính tại nhà ở của một số học sinh trên địa bàn.

Qua kiểm tra, lực lượng công an đã thu giữ tại nhà em NDH (16 tuổi) 79 quả pháo nổ (tổng trọng lượng 5,86 kg); 0,13 kg than dạng viên; 0,6 kg bột thuốc pháo đã qua pha trộn; một hộp cuộn tròn bằng kim loại dùng để pha trộn các nguyên liệu chế tạo pháo nổ.

học sinh chế tạo pháo nổ
Nhiều học sinh ở xã Hóa Quỳ bị Công an huyện Như Xuân bắt quả tang chế tạo pháo nổ.

Tiếp đó, công an thu giữ tại nhà em LMP (14 tuổi) 1,035 kg bột Kali clorat; 0,260 kg bột than củi; 1,015 kg bột lưu huỳnh; 24 cuộn giấy được quấn nhiều lớp thành hình trụ tròn, bên trong rỗng có kích thước khác nhau và nhiều nguyên liệu để chế tạo pháo nổ.

Tại nhà em LĐT (12 tuổi), công an phát hiện, thu giữ 0,205 kg hỗn hợp bột thuốc pháo đã pha trộn.

bat-qua-tang-nhieu-hoc-sinh-che-tao-phao-no-tu-giay-vo-o-thanh-hoa-2-7560.jpg
Những cuộn giấy vở được sử dụng chế tạo pháo nổ.

Kết quả điều tra ban đầu, hầu hết các trường hợp chế tạo pháo nổ trái phép này đều đang là học sinh. Các em đã lên mạng xem cách dạy làm pháo nổ rồi mua nguyên liệu về tự chế để sử dụng và bán.

Công an Như Xuân khuyến cáo hành vi chế tạo pháo nổ của các học sinh không chỉ vi phạm pháp luật mà còn hết sức nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người khác. Vì vậy, gia đình, nhà trường cần quan tâm hơn để tránh trường hợp các em vi phạm pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm