Nhiều lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thị sát các huyện bị ảnh hưởng do mưa lũ

(PLO)- Trước tình hình mưa gây ngập lụt, sạt lở đất và lũ quét trên địa tỉnh Thanh Hóa, sáng 27-9 nhiều lãnh đạo tỉnh này đã thị sát và yêu cầu giải pháp ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Sáng 27-9, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hóa ông Đỗ Trọng Hưng đã đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới trên địa bàn hai huyện Nông Cống và Như Thanh.

Trong chuyến đi thị sát hai địa phương, ông Hưng yêu cầu lãnh đạo các địa phương không được phép chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống, ứng phó với mưa lũ, nhất là các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

sa-lo-quoc-lo-15C-1.jpg
Mưa lũ khiến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra sạt lở. Ảnh: ĐT

Bí thư Thanh Hóa yêu cầu các địa phương phải chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị phòng, chống thiên tai, sẵn sàng kích hoạt các phương án, kịch bản ứng phó khi cần thiết. Phải đảm bảo phương án “bốn tại chỗ” trong bất kỳ tình huống nào, nhất là bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhà nước và nhân dân.

do-trong-hung-6675-8731.jpg
Bí thư Thanh Hóa ông Đỗ Trọng Hưng đi kiểm tra tình hình mưa lũ tại đập Chẩm Khê, xã Yên Thọ, Như Thanh. Ảnh: Quốc Hương

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đi kiểm tra, chỉ đạo các giải pháp ứng phó với mưa lũ tại huyện Hà Trung và Vĩnh Lộc.

Tại huyện Hà Trung, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu lãnh đạo huyện không được chủ quan, lơ là và phải tính đến khả năng xấu nhất khi mưa lớn vẫn kéo dài trong những ngày tới. Qua đó để có các phương án phòng, chống thiên tai, sẵn sàng ứng phó nhằm bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng của dân.

Tại khu vực sạt lở hàng trăm mét bãi bồi sông Mã, thuộc xã Vĩnh Hòa đang sạt lở nghiêm trọng, ông Đỗ Minh Tuấn yêu cầu chính quyền địa phương theo dõi chặt diễn biến, mức độ sạt lở để kịp thời báo cáo lãnh đạo tỉnh.

Chính quyền huyện sớm triển khai biện pháp an toàn kịp thời, phối hợp với các ngành liên quan của tỉnh khẩn trương đề xuất phương án khắc phục sạt lở.

do-minh-tuan.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Đỗ Minh Tuấn kiểm tra hiện trường vùng bãi bồi sông Mã đang sạt lở tại huyện Vĩnh Lộc. Ảnh: Lê Đồng

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Lê Đức Giang đi kiểm tra tình hình sạt lở Quốc lộ 15 qua địa bàn xã Phú Xuân (Quan Hoá) và tình trạng sạt lở núi vào nhà dân ở thôn Khung, xã Thiết Kế, Bá Thước.

Tại huyện Bá Thước, ông Giang yêu cầu địa phương huy động tối đa các lực lượng xung kích theo phương châm 4 tại chỗ, tham gia hỗ trợ gia đình vận chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Ở điểm sạt lở trên Quốc lộ 15C (Quan Hóa), ông Giang nêu rõ nguy cơ bất ngờ sụt lở, tiềm ẩn nguy hiểm cho phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này.

le-duc-giang-1.jpg
Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đến chia sẻ, hỗ trợ gia đình bị sạt lở núi tràn đất đá vào ở xã Thiết Kế. Ảnh: Lê Hợi

Ông Giang yêu cầu, lãnh đạo quyền địa phương huyện Quan Hóa phải dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, khẩn trương khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng của người dân khi lưu thông qua tuyến đường.

+ Ngày 27-9, UBND xã Bình Lương, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm một người dân mất tích khi đi đánh cá bị nước lũ cuốn trôi.

Theo đó, khoảng 15g chiều 26-9, anh Cao Ngọc Trường (43 tuổi, ngụ thôn Quang Trung, xã Bình Lương, huyện Như Xuân) cùng một số người dân địa phương rủ nhau vào khu vực khe Hận thuộc Vườn Quốc gia Bến En để đánh bắt cá.

Đến khoảng 2g sáng 27-9, trên đường trở về, anh Cao Ngọc Trường bơi qua suối và không may bị nước cuốn trôi mất tích, 5 người còn lại đang bị mắc kẹt trong rừng do nước suối dâng.

Theo UBND xã Bình Lương, hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn trôi mất tích dọc sông Hân, tìm các phương án đưa 5 người mắc kẹt ra khỏi rừng an toàn.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới

Chiều cùng ngày, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa thông tin về tình hình mưa lũ khu vực tỉnh Thanh Hóa trong 24 giờ qua có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to.

ngap-sau-thanh-pho-thanh-hoa-19-6431-594-8997.jpg
Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở TP Thanh Hóa ngập sâu trong nước. Ảnh: ĐT

Lượng mưa đo được tại xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân là 257mm; xã Xuân Lộc, Như Xuân là 245 mm; xã Thanh Phong, Như Xuân là 237mm; thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh là 241mm; xã Phúc Do, Cẩm Thuỷ là 210…

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh thông tin thêm trong khoảng 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún có nguy cơ cao xảy ra trên các địa bàn có lượng mưa lớn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm