Nhiều người bị phạt vì đi bộ sai luật

(PLO)- Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM (PC08) đã xử phạt nhiều trường hợp đi bộ sai làn quy định trên đường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình trạng người đi bộ sai luật diễn ra khá phổ biến ở các đô thị, nhất là nhiều trường hợp bất chấp qua đường mà không theo vạch kẻ dành cho người đi bộ hoặc cầu bộ hành. Những trường hợp đi bộ sai luật sẽ bị xử phạt theo quy định. Ở TP.HCM, trong thời gian qua PC08 TP.HCM đã xử phạt nhiều trường hợp vi phạm.

Phớt lờ vạch kẻ, cầu bộ hành

Theo ghi nhận, nhiều tuyến đường ở TP.HCM dù có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, thậm chí nhiều nơi đã được bố trí cầu bộ hành, song người dân vẫn bất chấp mà băng qua đường.

Đơn cử, trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh thường có lượng lớn xe lưu thông rất đông, song sinh viên Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM vẫn vượt dải phân cách để băng qua đường. Cách đó không xa, khu vực Văn Thánh có một cây cầu vượt song cũng bị người qua đường ngó lơ.

Ở trung tâm quận 1, khu vực đường Tôn Đức Thắng - Công viên Bến Bạch Đằng - phố đi bộ Nguyễn Huệ, người dân vẫn vô tư băng qua đường Tôn Đức Thắng để di chuyển qua khu tham quan nói trên. Phía ngành giao thông cũng đã chủ động bố trí nhiều làn đường dành cho người đi bộ nhưng người qua đường vẫn phớt lờ sự ưu tiên này.

Tương tự, khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, người dân cũng thản nhiên vui chơi, băng qua các làn đường để về các điểm cà phê, khách sạn hoặc qua đường Lê Lợi.

Tại khu vực BV Ung bướu (quận Bình Thạnh), bệnh viện này có hai khu đối diện nhau, để qua lại người dân sẽ băng ngang đường Nơ Trang Long. Khu vực này cũng rất đông xe qua lại. Để đảm bảo an toàn giao thông, cơ quan chức năng đã bố trí cầu bộ hành để người dân qua lại, thuận tiện khám chữa bênh. Phía dưới cũng được kẻ vạch ưu tiên dành cho người đi bộ. Tuy nhiên, rất nhiều người bỏ mặc cầu bộ hành và băng qua đường một cách bất chấp, thậm chí vạch kẻ dành cho người đi bộ gần đó cũng như “vô hình”.

Có vạch kẻ làn ưu tiên cho người đi bộ nhưng người qua đường vẫn phớt lờ. Ảnh: Đ.TRANG

Có vạch kẻ làn ưu tiên cho người đi bộ nhưng người qua đường vẫn phớt lờ. Ảnh: Đ.TRANG

Theo Sở GTVT TP.HCM, tính đến nay toàn TP có 27 cầu vượt bộ hành ở nhiều nút giao thông trong TP. Các cây cầu này giúp đảm bảo an toàn cho người dân khi qua đường và đảm bảo an toàn cho các xe cùng lưu thông. Trên các tuyến đường đều có những đoạn được sơn vạch để ưu tiên cho người đi bộ.

Đã có nhiều trường hợp bị xử phạt

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM (PC08) thông tin đơn vị đã xử phạt nhiều người đi bộ do qua đường không đúng quy định.

Cụ thể, qua quá trình điều tiết, làm nhiệm vụ, đơn vị phát hiện nhiều trường hợp qua đường sai quy định. Thậm chí, khu vực đó có vạch chỉ đường dành cho người đi bộ hoặc có cầu bộ hành nhưng người dân vẫn bất chấp băng qua đường. Hành vi đó không chỉ gây cản trở giao thông mà còn gây mất an toàn giao thông, nguy hiểm cho cả chính người đi bộ.

Đại diện PC08 cho biết trong hai tháng đầu năm, đơn vị đã xử phạt chín trường hợp đi bộ không đúng quy định. Với những người đi bộ không đúng quy định sẽ bị lực lượng chức năng xử phạt 60.000-100.000 đồng. “Thời gian tới, lực lượng PC08 tiếp tục theo dõi, xử phạt các trường hợp đi bộ sai quy định, gây mất an toàn giao thông ở TP” - vị đại diện này cho biết.

Luật sư Nguyễn Sa Linh, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết theo Nghị định 100/2019, người đi bộ sai sẽ bị xử phạt theo quy định. Theo đó, mức phạt tiền đối với người đi bộ vi phạm giao thông là 60.000-100.000 đồng.

Mức phạt này dành cho các hành vi vi phạm: Không đi đúng phần đường quy định; vượt qua dải phân cách; đi qua đường không đúng nơi quy định hoặc không bảo đảm an toàn; không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường; không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông; mang vác vật cồng kềnh gây cản trở giao thông; đu bám vào phương tiện giao thông đang chạy.

Ngoài ra, phạt 100.000-200.000 đồng đối với người đi bộ đi vào đường cao tốc (trừ người phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc).•

Đã xảy ra nhiều trường hợp đáng tiếc

Năm 2021, một xe buýt ở TP.HCM đang lưu thông trên đường Nguyễn Đình Chiểu hướng từ Đinh Tiên Hoàng đến Hai Bà Trưng thì tông vào một người phụ nữ. Điều đáng nói, người phụ nữ này băng qua đường mà không theo làn quy định (chỉ cách nơi kẻ vạch cho người đi bộ ở giao lộ Nguyễn Đình Chiểu và Mạc Đĩnh Chi khoảng 50 m). Sau cú va chạm, người phụ nữ bị xe buýt cán qua người tử vong tại chỗ (cách trạm dừng xe buýt khoảng 5 m).

Tại TP.HCM, Công an quận 1 đã từng khởi tố chị NTMY (trú quận 4) về hành vi băng qua đường trên cầu Ông Lãnh. Khi chị Y qua đường đã va chạm với xe máy khiến nạn nhân ngã xuống đường, chấn thương sọ não và tử vong. Sau này chị Y bị tuyên phạt chín tháng cải tạo không giam giữ và bồi thường cho gia đình nạn nhân 7,5 triệu đồng.

Trước đó, tại tỉnh Hưng Yên, một nữ sinh cũng bị phạt chín tháng tù giam, 18 tháng thử thách về hành vi trèo qua hàng rào phân cách để qua đường. Hành vi này khiến người điều khiển xe máy không kịp xử lý đã tông vào lề đường và tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm