Dự án kè sông Cần Thơ hơn ngàn tỉ không thể hoàn thành như kế hoạch

(PLO)- Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam cảnh báo dự án Kè sông Cần Thơ vốn vay của Pháp không thể hoàn thành vào 15-6-2023, dẫn đến khả năng phải sử dụng ngân sách địa phương nhiều hơn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 1-3, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè cùng đại diện các cơ quan liên quan làm việc với Đoàn công tác của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) về dự án Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu TP Cần Thơ.

Ông Hervé Conan – Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Hervé Conan – Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Tại cuộc họp, ông Hervé Conan – Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam cho rằng, chắc chắn 100% khối lượng thi công dự án kè sông Cần Thơ sẽ không thể hoàn thành vào ngày 15-6-2023. Việc này đồng nghĩa với việc 100% khối lượng thi công không thể được tài trợ hết bằng vốn của AFD, dẫn đến TP phải chuẩn bị nguồn vốn bằng ngân sách địa phương cho những phần thi công không được tài trợ bằng vốn AFD.

“Theo tính toán dự kiến của chúng tôi sau khi họp với Ban Quản lý dự án và các nhà thầu thi công thì chúng tôi dự kiến đến 15-6 có khoảng 86% khối lượng thi công của các gói thầu được tài trợ bằng vốn của AFD. Việc hoàn thành 86% này phải được cam kết bằng việc các cơ quan đơn vị sẽ bàn giao mặt bằng (còn lại) cho nhà thầu vào tháng 3 và tháng 4 này” – ông Hervé Conan cho hay.

Về công tác tái định cư, ông Hervé Conan cho rằng tiến độ các khu tái định cư cho dự án này là quá chậm, thậm chí có khu tái định cư ở Ninh Kiều, ông cho rằng so với chuyến công tác cách nay 9 tháng “hầu như không có thay đổi gì”. Vì vậy, ông đề nghị TP xem xét đẩy nhanh tiến độ thi công ở các khu tái định cư.

Cũng theo ông Hervé Conan, dự án còn một vấn đề khá nghiêm trọng liên quan đến gói thầu lựa chọn kiểm toán các khối lượng công việc dự án đã thực hiện trong năm 2021, 2022 và nửa năm 2023

“Trong tháng 4-2022, AFD có công văn cho biết đây là lần rót vốn ngoại lệ vì chấp nhận rót vốn mà không nhận được báo cáo kiểm toán của năm 2021.Thời điểm đó, Bộ Tài chính cũng chấp nhận ngoại lệ đơn rót vốn mà không yêu cầu có báo cáo kiểm toán. Chúng tôi đã cảnh báo tại thời điểm tháng 4-2022 nhưng đến bây giờ là một năm mà kiểm toán vẫn chưa được yêu cầu, các khoản chi tiêu của dự án trong năm 2021, 2022 và đến thời điểm này vẫn chưa được kiểm toán” – Giám đốc AFD nói.

Theo dự tính thì đến giữa tháng 5 mới tuyển được kiểm toán. Việc chậm trễ này kéo theo gói tài trợ không hoàn lại của AFD cho gói thầu tuyển kiểm toán sẽ không được rót vốn. Giám đốc AFD lưu ý nên tuyển chọn kiểm toán càng sớm càng tốt vì khối lượng công việc kiểm toán rất nhiều.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè cho rằng cơ quan AFD đã cảnh báo rất sát thực đối với dự án này.

Ông đề nghị Ban Quản lý dự án, UBND quận Cái Răng, Ninh Kiều và các cơ quan liên quan tiếp thu khuyến cáo của ông Hervé Conan để làm cho tốt hơn.

Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều và Cái Răng thực hiện nghiêm các kết luận chỉ đạo của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND TP về dự án này; Ưu tiên tập trung nguồn lực để thực hiện hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, trong đó phải rõ thời gian, phân công cụ thể con người thực hiện; báo cáo công việc hàng tuần cho UBND TP và các sở ngành để kịp thời chỉ đạo…

Trung tâm phát triển quỹ đất làm nhanh các dự án tái định cư. Sở KH&ĐT chú ý thủ tục trình HĐND TP sắp tới về bố trí vốn; tham mưu UBND TP xin trung ương chuyển vốn từ 2022 sang 2023; chuẩn bị nguồn vốn để tiếp tục thực hiện sau khi dự án làm được 86%...

Dự án kè sông hơn 1.000 tỉ

Dự án Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ có tổng chiều dài toàn tuyến công trình là 5.160 m. Đoạn kè bảo vệ bờ phải từ cầu Cái Sơn (phường An Bình, quận Ninh Kiều) đến tiếp giáp Dự án Kè chống sạt lở khu vực chợ Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, dài 2.710m:

Đoạn kè bảo vệ bờ trái từ gầm cầu Cái Răng đến rạch Ba Láng (phường Lê Bình, quận Cái Răng) sau đó tiến về huyện Phong Điền, tổng chiều dài 2.450m.

Thời gian thực hiện từ năm 2016 đến ngày 31-12-2023. Tổng mức đầu tư hơn 1.095 tỉ đồng từ nguồn vốn ODA do AFD tài trợ và vốn đối ứng ngân sách địa phương.

Trong đó, vốn vay ODA từ AFD hơn 462,46 tỉ; vốn viện trợ không hoàn lại từ AFD gần 8 tỉ; vốn đối ứng ngân sách địa phương gần 624,9 tỉ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm