Số ca cấp cứu đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tăng đột biến

(PLO)-  So với cùng kì năm trước, số lượng bệnh nhân cấp cứu đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tăng lên 220 ca/ngày, có ngày đến 250 ca.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-3, bác sĩ (BS) Lê Hoàng Phúc - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện (BV) Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết gần đây số ca cấp cứu từ các tuyến chuyển đến BV tăng đột ngột.

So với cùng kì năm trước, số lượng bệnh nhân tăng ở khâu cấp cứu và bệnh điều trị nội trú. Bình thường BV tiếp nhận khoảng 150-180 ca cấp cứu/ngày thì thời điểm này khoảng 220 ca, có ngày lên đến 250 ca, bằng với những ngày Tết. Số bệnh nhân điều trị nội trú cũng tăng từ 1.200-1.300 ca lên 1.400-1.500 ca bệnh.

Nói về tình trạng thiếu vật tư y tế, BS Phúc cho biết: “Đó là khó khăn chung của ngành. BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ cũng có thiếu nhưng chỉ chút ít. Hiện vật tư y tế, hoá chất BV vẫn cơ bản đảm bảo được phẫu thuật cấp cứu và quyền lợi của người dân khi khám, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế”.

bệnh viện trung ương cần thơ

Các bác sĩ can thiệp cứu bệnh nhân bị đột quỵ

Tuy nhiên, BS Phúc cũng bày tỏ lo lắng nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng tới khám chữa bệnh của BV.

“BV cũng rất cố gắng tổ chức đầu thầu nhưng không có người tham gia. Còn nếu có đơn vị tham gia thì cũng rớt nhiều, tỉ lệ trúng thầu chỉ khoảng 40-50% danh mục mời thầu.

Nguyên nhân do nhiều yếu tố như rớt về pháp lý, kỹ thuật... nhưng chủ yếu về rớt về giá do giá cao. Được biết hiện Bộ Y tế cũng đang tích cực giải quyết những khó khăn này, hi vọng sẽ sớm khắc phục, đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân” – BS Phúc chia sẻ thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm