Nhiều người đi bộ sang đường bất ngờ khi bị CSGT gọi lại xử phạt

Nhiều người đi bộ sang đường bất ngờ khi bị CSGT gọi lại xử phạt

(PLO)- Nhiều người dân bất ngờ khi đang đi bộ sang đường không đúng nơi quy định bị CSGT gọi lại nhắc nhở, xử phạt.

nguoi-di-bo (4).jpg
Thời gian gần đây, tình trạng người đi bộ sang đường không đúng nơi quy định diễn ra phổ biến ở Hà Nội và các thành phố lớn. Tình trạng này xảy ra nhiều tại các khu vực nút giao, ngã tư với nhiều điểm giao cắt.
nguoi-di-bo (8).jpg
Không chỉ có người Việt Nam mà ngay cả du khách nước ngoài cũng thản nhiên băng qua đường phố đông đúc.
nguoi-di-bo (2).jpg
Tại khu vực trước cổng trường ĐH Sư Phạm Hà Nội, Tổ Công tác Đội CSGT số 6 sáng nay đã tiến hành kiểm tra, xử lý người đi bộ vi phạm.
Video: Nhiều người đi bộ sang đường bất ngờ khi bị CSGT gọi lại xử phạt
z5457820004800_f78271b21f4bc64886f15762946b6fa5.jpg
Không ít người tỏ ra bất ngờ khi bị CSGT gọi lại khi đang đi bộ tùy tiện sang đường.
z5457820097529_625af258fcdb616c40789241d27c4116.jpg
Đường Xuân Thủy vốn có lưu lượng xe cộ rất lớn lớn, tập trung nhiều trường đại học. Do vậy, việc người đi bộ cắt ngang đường gây nguy cơ tai nạn và khiến các dòng xe cộ xung đột và ùn tắc giao thông.
nguoi-di-bo (3).jpg
Nam sinh HHL - sinh viên một trường đại học tại khu vực Cầu Giấy khá bối rối khi thấy hiệu lệnh dừng của CSGT. Được cán bộ CSGT nhắc nhở, tuyên truyền về các quy định pháp luật, L đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm.
nguoi-di-bo (6).jpg
Tương tự, bạn NHL (22 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) cũng khá bối rối khi bị CSGT gọi lại và thông báo lỗi vi phạm, xử phạt. L cho biết đang trên đường đi làm, điểm cầu vượt hay dải phân cách dành cho người đi bộ cách nơi cần sang đường khá xa nên băng qua đường cho tiện. Với lỗi vi phạm của mình, nữ sinh này bị xử phạt vi phạm hành chính 80.000 đồng.
nguoi-di-bo (5).jpg
Thiếu tá Trần Ngọc Long - Cán bộ Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Hà Nội cho biết phần lớn người đi bộ đều nhận thức được hành vi vi phạm của mình, tuy nhiên trong khung giờ cao điểm, nhiều người vẫn cố tình vi phạm. Bên cạnh việc xử phạt, lực lượng cảnh sát giao thông chủ yếu tuyên truyền, nhắc nhở để người dân không tái phạm.
nguoi-di-bo (1).jpg
Cũng theo Thiếu tá Trần Ngọc Long, thời gian đơn vị tiếp tục phối hợp cùng công an sở tại tuyên truyền về ý thức người tham gia giao thông. Quan trọng nhất vẫn là loại bỏ thói quen xấu hình thành nét văn hoá giao thông văn minh thanh lịch.

Đọc thêm