Nhiều nơi ở TP.HCM gỡ ‘quảng cáo cột điện’, dẹp tín dụng đen

(PLO)- Từ việc bóc gỡ ‘quảng cáo cột điện’, công an các quận huyện, TP Thủ Đức, TP.HCM đã phát hiện, xử lý nhiều nhóm hoạt động tín dụng đen.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước đó, Ban Chỉ đạo 138 TP.HCM đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo 138 địa phương đồng loạt ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bóc, xoá sản phẩm quảng cáo sai quy định, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, mỹ quan đô thị.

Xử lý ‘quảng cáo cột điện’

Công an phường Tây Thạnh (quận Tân Phú, TP.HCM) vừa lập hồ sơ, xử lý theo quy định đối với NTT (25 tuổi), NVS (22 tuổi), NVH (19 tuổi, cùng ngụ xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) sau khi phát hiện cả ba đang dán quảng cáo tại nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.

Công an quận Tân Phú phát hiện ba người đang dán quảng cáo sai quy định trên đường Trường Chinh nên mời làm việc. Ảnh: CA

Công an quận Tân Phú phát hiện ba người đang dán quảng cáo sai quy định trên đường Trường Chinh nên mời làm việc. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 22-5, Công an phường Tây Thạnh trong quá trình tuần tra phát hiện ba người này đang dán quảng cáo sai quy định trên đường Trường Chinh.

Những người này khai do không muốn tốn nhiều chi phí quảng cáo nên đã in các tờ quảng cáo rồi đi dán trái quy định. Công an phường Tây Thạnh đã buộc ba thanh niên này tự tay bóc gỡ những quảng cáo đã dán trước đó.

Theo Công an quận Tân phú, thời gian qua, công an và các tổ chức đoàn thể đã triển khai nhiều đợt ra quân tuyên truyền, tẩy xóa tình trạng quảng cáo, rao vặt trái quy định.

Công an đã bắt buộc ba thanh niên này tự tay bóc gỡ những quảng cáo đã dán trước đó. Ảnh: CA

Công an đã bắt buộc ba thanh niên này tự tay bóc gỡ những quảng cáo đã dán trước đó. Ảnh: CA

Cơ quan chức năng cũng thông báo rõ các chế tài xử phạt vi phạm nhằm hạn chế, ngăn chặn tình trạng dán quảng cáo, rao vặt. Tuy nhiên, tình trạng quảng cáo bẩn xuất hiện khắp nơi, nhất là trên các trụ điện, tường nhà, đèn chiếu sáng gây mất mỹ quan đô thị.

Thực tế cho thấy, các con đường từ đường lớn đến đường nhỏ, thậm chí cả những con hẻm nhỏ thì trên những bức tường nhà, trụ điện… đều dễ dàng nhìn thấy các tờ giấy quảng cáo, rao vặt đủ loại dán chi chít, chồng lên nhau. Nội dung thì đủ các loại như khoan giếng, hút hầm, gia sư, dạy thêm...

Hôm 20-5, Ban chỉ đạo 138 quận 12 tổ chức lễ ra quân bóc gỡ, xóa bỏ các quảng cáo sai quy định trên tường nhà, cột điện... trên địa bàn. Ảnh: CA

Hôm 20-5, Ban chỉ đạo 138 quận 12 tổ chức lễ ra quân bóc gỡ, xóa bỏ các quảng cáo sai quy định trên tường nhà, cột điện... trên địa bàn. Ảnh: CA

Đặc biệt, nhiều người hoạt động tín dụng đen núp bóng hình thức cho vay tiêu dùng đã dán các quảng cáo cho vay với nội dung như không cần thế chấp, vay tiền nhanh, thủ tục đơn giản… nhằm thu hút khách hàng đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn về tài chính. Đây cũng là nguyên nhân tạo ra các bất ổn xã hội khi xảy ra các vụ tạt sơn, đòi nợ kiểu khủng bố…

Trước thực tế này, Ban Chỉ đạo 138 TP.HCM đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo 138 quận, huyện, TP Thủ Đức đồng loạt ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bóc, xoá sản phẩm quảng cáo sai quy định, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, mỹ quan đô thị.

Phát hiện, xử lý nhiều nhóm cho vay qua quảng cáo

Qua việc nắm tình hình, thu thập thông tin từ các tờ rơi, quảng cáo cho vay tiền nhanh chóng, thủ tục đơn giản, Công an các địa phương tại TP.HCM đã triệt phá nhiều nhóm hoạt động tín dụng đen.

Mới đây Công an quận Bình Tân rà soát thông tin qua các tờ rơi, quảng cáo phát hiện Nguyễn Anh Tú (41 tuổi, quê Hải Phòng) và Diệp Văn Đức (quê Hải Dương) nghi vấn cho vay lãi nặng nên phối hợp với Công an phường Tân Tạo kiểm tra.

Tú và Đức tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Tú và Đức tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Tại nơi ở của hai người này, công an thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách ghi các nội dung cho vay, thu lãi. Tú và Đức khai thường hay đi dán tờ rơi quảng cáo cho vay tiền nhanh chóng, đơn giản, bảo mật… trên nhiều tuyến đường để tìm khách hàng.

Cả hai đã bị buộc đi bóc gỡ những quảng cáo đã dán trên các cột điện, tường nhà dân.

Qua việc bóc gỡ, rà soát các số điện thoại quảng cáo vay tiền trên địa bàn, Công an quận Bình Tân đã phát hiện, mời làm việc, xử lý nhiều người có hành vi cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản bằng hình thức tạt sơn… để gây áp lực đòi nợ.

Công an buộc cả hai phải xóa gỡ các quảng cáo đã dán lên cột điện, tường nhà trước đó. Ảnh: CA

Công an buộc cả hai phải xóa gỡ các quảng cáo đã dán lên cột điện, tường nhà trước đó. Ảnh: CA

Tương tự, hôm 20-5, Công an quận 12, cũng tạm giữ hình sự với Nguyễn Văn Quân (32 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Giang), Phan Ngọc Sơn (22 tuổi, ngụ quận 12) và Hoàng Xuân Du (18 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Kạn) để điều tra về các hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng.

Trước đó, Quân cho chị Ph, ngụ TP.HCM vay 13 triệu đồng. Người phụ nữ đã trả cả lãi và gốc là 11.250.000 đồng rồi không trả nữa.

Công an quận 12 hiện xử lý Quân, Du và Sơn về các hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng. Ảnh: CA

Công an quận 12 hiện xử lý Quân, Du và Sơn về các hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng. Ảnh: CA

Sau một thời gian, lãi mẹ đẻ lãi con lên đến số tiền còn nợ là 12.640.000 đồng. Nhiều lần đòi nợ không được, Quân đã tới, viết bậy lên tường nhà chị Phương để uy hiếp tinh thần “con nợ” và gia đình.

Vẫn không đòi được tiền, đầu tháng 5, Quân thuê Sơn và Du mua sơn đến tạt vào nhà chị Phương với tiền công là một triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, cả ba đều khai nhận hành vi của mình. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm