Nhiều trường hợp không phải nộp thuế

Kỳ này, ông Đỗ Đăng Tăng, Phó phòng Tuyên truyền hỗ trợ, Cục Thuế TP.HCM, trả lời về việc miễn thuế thu nhập cá nhân.

1. Mỗi tháng, ông bà tôi nhận được tiền trợ cấp cho gia đình liệt sĩ khoảng 1,2 triệu đồng. Khoản tiền này có phải là thu nhập được miễn thuế không? Ngoài ra, tôi thường xuyên gửi tiền về phụ giúp thêm cho ông bà nội. Tôi có thể khai ông bà nội là người phụ thuộc của mình hay không?

lnhbaoyen87@yahoo.com

Trả lời: Khoản trợ cấp cho gia đình liệt sĩ là trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công, được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Do ông bà nội của bạn có thu nhập trên 500.000 đồng/tháng nên không được tính là người phụ thuộc của bạn.

2. Hộ gia đình hoặc cá nhân thực hiện mô hình chăn nuôi gia công theo hình thức tự đầu tư (hoặc đi thuê) đất đai, chuồng trại, hạ tầng…; hay hợp tác với một công ty để công ty cung cấp con giống, thuốc men… rồi sau đó giao trả sản phẩm cho công ty và nhận tiền chăn nuôi gia công thì có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không? Nếu có thì các chi phí như điện, nước, sửa chữa chuồng trại… có được đưa vào chi phí hợp lý, hợp lệ khi tính thu nhập chịu thuế không?

Đỗ Cao Bằng (134/2 Trường Chinh, quận 12, TP.HCM)

Trả lời: Theo Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân, thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường là thu nhập được miễn thuế.

Do chăn nuôi gia công nên trường hợp của gia đình bạn không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

3. Việt kiều gửi tiền tiết kiệm định kỳ trong ngân hàng tại Việt Nam thì có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

het_roadrunnerusa101680@yahoo.com

Trả lời: Thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng là khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân.

4. Doanh nghiệp tư nhân sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 25% thì có phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với phần còn lại hay không? Nếu không chịu thuế thu nhập cá nhân thì phần giảm trừ gia cảnh có được trừ trước khi tính thuế thu nhập doanh nhiệp không?

trucxanh0105@yahoo.com.vn

Trả lời: Sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với phần lợi nhuận của doanh nghiệp tư nhân. Quy định về giảm trừ gia cảnh chỉ áp dụng đối với những trường hợp nộp thuế thu nhập cá nhân.

5. Vợ tôi 21 tuổi, hiện là sinh viên của một trường cao đẳng. Như vậy, vợ tôi có được xem như là một người phụ thuộc của tôi không?

Nguyễn Hoài Nghĩa (nghianew@yahoo.com)

Trả lời: Theo Thông tư 84 ngày 30-9-2008 của Bộ Tài chính, vợ/chồng của đối tượng nộp thuế trong độ tuổi lao động chỉ được xét là người phụ thuộc khi thỏa mãn các điều kiện: bị tàn tật, không có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá 500.000 đồng/tháng.

Nếu không có những điều kiện trên, vợ bạn không được xét là người phụ thuộc của bạn.

6. Tôi đang làm việc tại một công ty phần mềm với thu nhập 12 triệu đồng/tháng (sau khi đã trừ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế). Bố tôi 61 tuổi, không làm việc gì, có được xét là người phụ thuộc của tôi không? Ngoài bản sao hộ khẩu, tôi còn phải nộp thêm những giấy tờ nào khác?

Trương Châu Liên Ngọc (lienngoc@gmail.com)

Trả lời: Bố bạn ngoài độ tuổi lao động, nếu không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá 500.000 đồng/tháng thì được xét là người phụ thuộc của bạn. Hồ sơ chứng minh: bản sao sổ hộ khẩu hoặc bản sao giấy khai sinh.

7. Cuối năm qua, một số nhân viên của công ty tôi xin nghỉ việc dài hạn, không hưởng lương. Do đó, chúng tôi không đăng ký thuế cho các nhân viên này cùng đợt với công ty. Sau này, chúng tôi khai bổ sung được không? Xin nói thêm, mức lương hiện tại của các nhân viên đó chưa đến bốn triệu đồng/tháng.

ngoc.tran_property@yahoo.com

Trả lời: Về nguyên tắc, tất cả cá nhân có thu nhập chịu thuế đều phải đăng ký thuế để được cơ quan thuế cấp mã số thuế. Trường hợp nhân viên có thu nhập dưới bốn triệu đồng/tháng thì chưa cần đăng ký thuế. Hiện nay, cơ quan thuế vẫn tiếp tục tiếp nhận hồ sơ xin cấp mã số thuế của các cá nhân và cơ quan.

Bạn đọc thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân có thể gửi thư về 470 Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP.HCM; fax: 08.38345102; e-mail: bandoc@phapluattp.vn.

Ngoài hộp thư thuế thu nhập cá nhân đăng hàng ngày, bạn đọc có thể xem các giải đáp về loại thuế này trên Pháp Luật TP.HCM online www.phapluattp.vn

ÁI PHƯƠNG ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm