Nhiều tư liệu quý về Nam Bộ tại thư viện số Nguyễn An Ninh

(PLO)- Tại không gian trải nghiệm thư viện số Nguyễn An Ninh, độc giả được đọc, ngắm nhìn những tác phẩm xưa về vùng đất Nam Bộ cùng nhiều hoạt động khác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 14-9, nhân 79 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (1945 - 2024) và kỷ niệm 124 năm Ngày sinh chí sĩ Nguyễn An Ninh (1900 - 2024), Hội đồng quản lý Quỹ Hoa sen tổ chức lễ khánh thành thư viện số Nguyễn An Ninh chuyên đề Nam Bộ tại đường sách TP.HCM.

Tham dự buổi lễ có ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM; ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP.HCM; TS Quách Thu Nguyệt, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hoa Sen; nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư cùng các nhà thơ, nhà văn và các giảng viên của các trường đại học tại TP.HCM.

nguyen-an-ninh1.JPG
TS Quách Thu Nguyệt, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hoa Sen phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Quách Thu Nguyệt giới thiệu thư viện số Nguyễn An Ninh (http://thuviennguyenanninh.vn) là không gian mở, thực hiện chức năng lưu trữ các nguồn tài liệu là sách giấy, sách nói, tài liệu số hóa, phim tài liệu về Nam Bộ. Bạn đọc có thể tìm hiểu lịch sử, con người Nam Bộ một cách miễn phí và thuận tiện.

TS Quách Thu Nguyệt khẳng định thư viện không chỉ dừng lại ở đây mà sau lễ khánh thành này, đội ngũ thực hiện thư viện vẫn tiếp tục nỗ lực không ngừng trong chặng hành trình dài để tiếp tục số hóa, phát triển thư viện, lan tỏa văn hóa đọc.

Ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty Đường sách TP.HCM, cho biết thư viện số Nguyễn An Ninh là không gian văn hóa được hình thành nên bởi lý tưởng của những con người nhiệt huyết và có sự ủng hộ của lãnh đạo thành phố, sự chung tay của các ban, ngành.

Ban tổ chức mong muốn không gian trải nghiệm thư viện số Nguyễn An Ninh sẽ là điểm đến văn hóa, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước và là điểm nhấn văn hóa đặc sắc Nam Bộ để giới thiệu đến bạn bè quốc tế trong thời gian tới.

nguyen-an-ninh2.JPG
Từ phải sang: Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư; TS Quách Thu Nguyệt và ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM tham quan không gian thư viện Nguyễn An Ninh tại Đường sách TP.HCM.

Cuối buổi lễ, với sự giới thiệu của nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng, đội nghệ nhân sắc bùa đến từ Bến Tre đã trình diễn nghệ thuật diễn xướng dân gian Nam Bộ hát sắc bùa Phú Lễ. Sau đó, bạn đọc được tham quan không gian và giới thiệu các đầu sách số hóa mới của thư viện.

nguyen-an-ninh3.JPG

Có mặt tại chương trình, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư nhấn mạnh tầm quan trọng của sách: "Có nhiều người nói rằng điện thoại là tất cả, nhưng chính tôi trong quá trình nghiên cứu và viết sách mới hiểu rõ sách quý giá như thế nào. Nhiều lúc, mở điện thoại di động ra để tìm một cuốn tư liệu thì rất khó khăn vì phải lọc từ nhiều nguồn, hoặc không có. Thư viện số Nguyễn An Ninh như một giải pháp hữu hiệu. Mọi người, đặc biệt là thanh niên nên cố gắng đọc sách nhiều hơn, say mê sách để nâng cao kiến thức cho chính bản thân mình".

Thư viện số Nguyễn An Ninh
Không gian thư viện số Nguyễn An Ninh.

Tại đường sách TP.HCM, nhiều bạn trẻ đã hào hứng tham quan thư viện số Nguyễn An Ninh.

Bạn Hà My, sinh viên trường Đại học Kinh Tế TP.HCM cho biết: "Thứ bảy nào mình cũng ghé đường sách. Thấy có một thư viện mới mở nên mình ghé vào xem ngay. Mình thích tìm hiểu văn hóa nên có một thư viện số thế này rất tiện lợi".

Đam mê tìm hiểu tri thức qua sách, bạn Thùy Nhung (22 tuổi, TP.HCM) thường đến các thư viện tìm hiểu để tiết kiệm chi phí mua sách. Thùy Nhung bày tỏ niềm vui mừng vì ngày càng có nhiều thư viện số ra đời, vừa miễn phí lại tiện lợi, vì chỉ cần có Internet thì có thể đọc sách ở mọi nơi mọi lúc.

nguyen-an-ninh5.JPG
Đội nghệ nhân sắc bùa đến từ Bến Tre đã trình diễn nghệ thuật diễn xướng dân gian Nam Bộ hát sắc bùa Phú Lễ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm