Nhiều xã ở Phú Yên bị chia cắt, nhiều nơi ách tắc giao thông

Chiều 27-10, trao đổi với PLO, ông Phạm Trung Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân (Phú Yên), cho biết nhiều khu dân cư ở địa phương này đã bị cô lập, giao thông chia cắt do lũ lên cao sau đợt mưa lớn kéo dài hai ngày qua.

Nhiều tuyến giao thông ở huyện Đồng Xuân bị ngập sâu. Ảnh: TL

Theo ông Phạm Trung Chánh, một số khu dân cư tại các xã Xuân Quang 3, Xuân Sơn Bắc, Xuân Lãnh đã bị cô lập. Hiện đã có hàng chục căn nhà bị ngập nước. Chính quyền địa phương đã sơ tán 182 hộ với 441 người ở các vùng trũng thấp lên khu vực cao để tránh lũ.

Tuyến giao thông trọng yếu từ thị trấn Chí Thạnh đi thị trấn La Hai bị chia cắt. Ảnh: TL

Hiện tuyến giao thông ở huyện Đồng Xuân đã bị ách tắc do nhiều đoạn đường bị ngập sâu, không thể qua lại. Các tuyến giao thông trọng yếu như đường từ thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An đi thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân; đường từ xã Xuân Thọ, thị xã Sông Cầu đi thị trấn La Hai đã bị chia cắt.

Đường từ thị trấn La Hai đi xã Xuân Quang 1 bị ngập tại tràn Phước Lộc, quốc lộ 19C bị ngập tại đoạn qua xã Xuân Long…

Lực lượng chức năng trực tại điểm bị ngập nước. Ảnh: TL

“Nước trên sông Cái, sông Cô đoạn chảy qua địa bàn huyện Đồng Xuân đang lên rất nhanh. UBND huyện đã yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương phối hợp lập các chốt chặn, dựng biển báo, ứng trực 24/24 giờ tại các điểm bị ngập nước để bảo đảm an toàn. Huyện đã chuẩn bị phương án sơ tán người tại những nơi trũng thấp, có nguy cơ sạt lở đất”- ông Phạm Trung Chánh nói.

Nhiều tuyến giao thông ở huyện Đồng Xuân bị ngập sâu. Ảnh: TL

Thông tin với PV, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho hay tỉnh đã cho phép Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ tăng lưu lượng xả lũ xuống hạ du lên 2.500 m3/giây.

Hồ chứa nước Phú Xuân xả lũ. Ảnh: TL

Ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên, cho biết thêm lưu lượng xả lũ trên sẽ không gây ngập lụt vùng hạ du. Tuy nhiên, mưa lớn liên tiếp trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh Phú Yên kết hợp lưu lượng xả lũ có nguy cơ gây chia cắt cục bộ các vùng trũng, thấp ven sông Ba. Ngoài ra, nhiều khu vực miền núi đã xuất hiện nguy cơ sạt lở đất rất cao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm