Nhóm đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia lãnh án

(PLO)- Hiếu, Nhân và Hải đang tổ chức cho tám người Trung Quốc xuất cảnh sang Campuchia trái phép thì bị lực lượng biên phòng bắt quả tang.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-9, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Hiếu (37 tuổi) bảy năm tù, Nguyễn Văn Nhân (38 tuổi) sáu năm tù và Nguyễn Chí Hải (23 tuổi, cùng ngụ xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) năm năm tù cùng về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Theo cáo trạng, khoảng 00 giờ 30 ngày 4-1, tổ công tác quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Xương Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tuần tra kiểm soát khu vực biên giới.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HD

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HD

Khi tổ công tác đi đến đoạn thuộc tổ 11, ấp 5, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu thì phát hiện Hiếu, Nhân và Hải đang tổ chức cho tám người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia nên yêu cầu dừng lại kiểm tra. Cả nhóm bỏ chạy, tổ công tác đuổi bắt được ba người Trung Quốc, số còn lại chạy sang Campuchia.

Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện Hiếu, Nhân và Hải nên mời về trụ sở làm việc. Cả ba thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Tại cơ quan điều tra, cả ba khai nhận sáng 3-1, được một người tên Cuổl ở Campuchia (không rõ họ, địa chỉ) điện thoại yêu cầu Hiếu tổ chức cho tám người Trung Quốc xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia, tiền công là 5 triệu đồng.

Sau đó, Hiếu kêu Nhân canh đường, Nhân rủ thêm Hải cùng tham gia.

Ngoài ra, trước đó, Hiếu và Nhân cũng đã đưa trót lọt bốn người Trung Quốc sang Campuchia cho Cuổl. Cả hai được trả 8 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm