Nội bộ Mỹ tiếp tục chia rẽ vì trần nợ

(PLO)- Chia rẽ vẫn tiếp diễn giữa đảng Cộng hòa tại Hạ viện và chính phủ của Tổng thống Biden cũng như trong nội bộ đảng Cộng hòa liên quan trần nợ của chính phủ Mỹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-1, Các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã yêu cầu Tổng thống Joe Biden đàm phán về chi tiêu mặc dù trong nội bộ phe Cộng hòa vẫn đang chia rẽ xoay quanh việc trần nợ của chính phủ Mỹ, theo hãng tin Reuters.

Những đảng viên Cộng hòa bảo thủ muốn buộc ông Biden và Thượng viện do đảng Dân chủ lãnh đạo phải cắt giảm mạnh chi tiêu để đổi lấy một thỏa thuận tránh vỡ nợ. Trong khi những người Cộng hòa ôn hòa muốn hành động cẩn thận hơn để tránh bất kỳ thiệt hại tiềm ẩn nào đối với nền kinh tế Mỹ.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Don Bacon nói với Reuters: “Tôi biết chúng tôi không thể đòi hỏi quá đáng nhưng tổng thống cần đàm phán với chúng tôi. Ông ấy sẽ không nhận được bất kỳ sự ủng hộ nào từ đảng Cộng hòa nếu từ chối đàm phán”.

Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ ở thủ đô Washington D.C. Ảnh: REUTERS

Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ ở thủ đô Washington D.C. Ảnh: REUTERS

Về phía Nhà Trắng, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre ngày 25-1 nhắc lại rằng Tổng thống Biden sẵn sàng lắng nghe các ý tưởng về cách cắt giảm nợ công mặc dù ông phản đối đàm phán về trần nợ.

“Nếu mọi người có ý tưởng về cách giải quyết nợ quốc gia và giảm nợ, ông ấy rất vui khi về điều đó” - bà cho biết.

Ngày 19-1, chính phủ Mỹ đã chạm giới hạn hạn vay 31.400 tỉ USD khiến Washington đứng trước nguy cơ vỡ nợ. Nguy cơ vỡ nợ có thể khiến các nhà đầu tư lo lắng, khiến thị trường lao dốc và làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu.

Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy và Tổng thống Biden dự kiến sẽ gặp nhau và thảo luận về trần nợ cùng các vấn đề khác nhưng hiện chưa có cuộc họp nào được lên lịch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm