Các nhà lập pháp Mỹ ‘bày kế’ giải quyết khủng hoảng trần nợ

(PLO)- Nhóm nhà lập pháp do Hạ nghị sĩ Brian Fitzpatrick đứng đầu đang chuẩn bị kế hoạch giải quyết khủng hoảng nợ trần ở Mỹ bằng cách neo mức trần nợ với sản lượng kinh tế quốc gia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hạ nghị sĩ Mỹ Brian Fitzpatrick ngày 22-1 cho biết nhóm nhà lập pháp thuộc cả hai đảng ở Mỹ đang chuẩn bị kế hoạch để giải quyết cuộc khủng hoảng sắp xảy ra do Mỹ chạm mức trần nợ công, theo hãng tin Reuters.

Ông Fitzpatrick cho biết theo đề xuất này, mức trần nợ sẽ dựa trên tỉ lệ phần trăm sản lượng kinh tế quốc gia chứ không phải là mức cố định như từ trước đến nay (hiện mức trần nợ ở Mỹ là 31.400 tỉ USD).

Theo ông Fitzpatrick, các khoản nợ của Washington hiện tương đương với khoảng 125% sản lượng 1 năm của nền kinh tế Mỹ. Ông cho biết đề xuất mới sẽ buộc Nhà trắng phải cắt giảm ngân sách nếu khoản vay vượt quá một tỷ lệ nhất định trong sản lượng kinh tế. Ông Fitzpatrick chưa cho biết tỷ lệ cụ thể là bao nhiêu.

“Chúng tôi sẽ đưa ra một giải pháp khả thi” - ông nói.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington D.C. Ảnh: REUTERS

Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington D.C. Ảnh: REUTERS

Mỹ hôm 19-1 đã chạm đến giới hạn vay theo luật định khiến Bộ Tài chính phải thực hiện “các biện pháp tiền tệ đặc biệt”. Các biện pháp này nhằm ngăn tình trạng vỡ nợ cho đến đầu tháng 6 để chính phủ có thời gian đàm phán nâng trần nợ với quốc hội.

Ông Fitzpatrick cho biết Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy và phía Nhà Trắng sắp đàm phán về trần nợ.

Ngày 20-1, Tổng thống Joe Biden nói rằng ông sẽ thảo luận về nợ trần với ông McCarthy một cách “có trách nhiệm”.

Hiện Mỹ vẫn đang đối mặt với bế tắc về trần nợ khi Hạ viện thuộc đảng Cộng hòa cho biết sẽ không nâng trần nợ trừ khi Tổng thống Joe Biden đồng ý cắt giảm mạnh chi tiêu. Còn phía Nhà trắng cho biết quốc hội cần tăng hạn mức nợ vô điều kiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm