Nông dân được chọn tòa để kiện Vedan

Sau khi cơ quan chức năng bắt quả tang Vedan gây ô nhiễm, đã có hai hộ dân huyện Cần Giờ (TP.HCM) khởi kiện Vedan ra TAND huyện này đòi bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, TAND huyện Cần Giờ cho rằng vụ kiện không thuộc thẩm quyền của mình nên đã trả lại đơn và hướng dẫn người dân khởi kiện tại tòa án nơi Vedan có trụ sở (tức TAND huyện Long Thành, Đồng Nai).

Luật đã rõ, tòa còn chưa thông?

Một địa phương khác cũng được xác định là có người dân bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm từ Vedan là huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai). Theo thẩm phán Phạm Thị Phú, Chánh án TAND huyện, gần hai năm qua chưa có hộ dân nào gửi đơn khởi kiện đến tòa. Bà Phú cho biết sắp tới, nếu giả sử có người dân khởi kiện thì TAND huyện cũng “chưa biết có nhận đơn hay không”. Lý do bà Phú đưa ra là do tòa chưa nhận được đơn khởi kiện nào nên chưa họp bàn nghiên cứu sâu và sẽ phải làm văn bản xin ý kiến TAND tỉnh...

Xung quanh việc này, tất cả chuyên gia mà chúng tôi trao đổi đều khẳng định theo Bộ luật Tố tụng dân sự, nếu bà con nông dân ở Cần Giờ và Nhơn Trạch nộp đơn khởi kiện thì tòa án các huyện này bắt buộc phải tiếp nhận, xem xét chứ không thể từ chối hoặc “đẩy” vụ kiện qua tòa khác. Cụ thể, với dạng tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng như vụ này, nguyên đơn có quyền khởi kiện tại tòa án nơi bị đơn có trụ sở hoặc tòa án nơi mình cư trú, làm việc, có trụ sở hoặc nơi xảy ra việc gây thiệt hại.

Nông dân được chọn tòa để kiện Vedan ảnh 1

Sông Thị Vải ô nhiễm trầm trọng vì nước thải chưa xử lý của Vedan (chụp tháng 8-2009). Ảnh: THANH NHÃ

Ngày 11-5, trao đổi lại với phóng viên, thẩm phán Nguyễn Văn Liệt, Chánh án TAND huyện Cần Giờ, cũng đã cho biết thời gian tới, nếu bà con nông dân ở địa phương nộp đơn khởi kiện thì tòa này sẽ tiếp nhận, xem xét cụ thể để thụ lý theo đúng thẩm quyền chứ không từ chối nữa.

Sẵn sàng đồng hành với dân

Đến nay, Hội Nông dân TP.HCM đã nhận được tổng cộng 839 đơn của các hộ dân ủy quyền cho hội tham gia thương lượng, thỏa thuận với Vedan cùng những con số thống kê thiệt hại khá chi tiết. Tương tự, Hội Nông dân Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã nhận được tổng cộng 1.134 đơn yêu cầu giúp đỡ của bà con, có thống kê thiệt hại đầy đủ. Riêng ở Đồng Nai, hiện đã có tổng cộng 5.000 đơn của bà con nhưng nhiều trường hợp chưa thống kê được thiệt hại.

Làm việc với chúng tôi, lãnh đạo Hội Nông dân TP.HCM, Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã sẵn sàng đồng hành cùng người dân theo kiện Vedan trong trường hợp không đạt được thỏa thuận. Hiện nay, Hội Nông dân các nơi này đã tính toán các phương án giúp người dân tìm hiểu thủ tục khởi kiện cũng như nhận ủy quyền tham gia tố tụng về sau.

Như Pháp Luật TP.HCMtừng thông tin, trước đây Vedan đã đề nghị hỗ trợ người dân bị thiệt hại ở Bà Rịa-Vũng Tàu 6 tỉ đồng, TP.HCM và Đồng Nai mỗi nơi 7 tỉ đồng. Cuối tháng 4 vừa qua, Vedan đã có văn bản đề nghị tăng mức hỗ trợ cho Đồng Nai từ 7 tỉ đồng lên 15 tỉ đồng với lý do để duy trì mối quan hệ với nông dân địa phương.

Hiện nay, Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chốt lại con số thiệt hại cụ thể yêu cầu Vedan bồi thường là hơn 53 tỉ đồng nhưng Vedan chưa hồi âm. Hội Nông dân TP.HCM cũng không chấp nhận con số 7 tỉ đồng và vẫn đang tiếp tục thương lượng với Vedan.

Trong khi đó, Hội Nông dân Đồng Nai thì đang xin ý kiến Tỉnh ủy. Lãnh đạo Hội Nông dân Đồng Nai cho biết nếu Tỉnh ủy Đồng Nai đồng ý với con số 15 tỉ đồng thì nhiều khả năng Hội sẽ trao đổi lại với người dân, bàn phương án chấp nhận số tiền hỗ trợ do Vedan đưa ra.

Sẽ kiện ngay nếu Vedan không thiện chí

Yêu cầu thì đã gửi đi nhưng nếu Vedan không có thiện chí, chúng tôi sẽ giúp nông dân khởi kiện ngay trong thời gian tới. Để tạo sự đồng thuận, chúng tôi sẽ làm việc với Hội Nông dân TP.HCM và Đồng Nai trước khi phát đơn. Cạnh đó, hội cũng sẽ nhờ sự tham vấn của luật sư để các bước thu thập, chuẩn bị chứng cứ được chủ động, chặt chẽ, đúng trình tự.

Ông NGUYỄN VĂN THỐNG, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tôi sẽ đại diện cho nông dân tại tòa

Hội  nông dân tỉnh Đồng Nai đang xác định các vấn đề về nguồn gốc đất, sở hữu đất, phương tiện đánh bắt thủy sản… cho các hộ dân bị thiệt hại. Nếu thương lượng không xong, hội sẽ giúp người dân khởi kiện Vedan ra tòa. Sau đó, nếu được các hộ dân tin tưởng ủy quyền thì đích thân tôi sẽ là người đại diện cho bà con tham gia xuyên suốt quá trình tố tụng và tại phiên xử.

Ông TRẦN NHƯ ĐỘ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai

Quyết theo đuổi đến cùng

Trường hợp thương lượng với Vedan không thành, nếu bà con nông dân khởi kiện rồi ủy quyền, chúng tôi đã dự tính chỉ đạo lãnh đạo Hội Nông dân huyện Cần Giờ đại diện trực tiếp cho bà con tại tòa. Việc Vedan xả nước thải ô nhiễm gây thiệt hại thì đã rõ nhưng để có bằng chứng thuyết phục trước tòa, Hội Nông dân sẽ làm việc lại với nông dân để thu thập thêm các chứng cứ thiệt hại như các hóa đơn, chứng từ, con giống… Chuyện này khá phức tạp song chúng tôi sẽ theo đuổi, giúp đỡ bà con đến cùng.

Ông NGUYỄN VĂN PHỤNG, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM 

THANH TÙNG - PHONG ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm