An Giang: Giống ngoại vẫn chết yểu
Con nước lũ đang đổ về vùng chuyên canh bắp huyện An Phú (An Giang) càng khiến nỗi bức xúc của nông dân lên cao, khi câu chuyện trồng bắp không thu được trái đã kéo dài hơn hai tháng.
Ông Nguyễn Văn Phúc, đại diện cho hàng chục hộ trồng bắp tại xã Khánh An bị thiệt hại, kể: “Vụ hè thu rồi tôi trồng giống DK 9901 của Tập đoàn Monsanto (Mỹ) tại Thái Lan sản xuất, do Công ty TNHH Dekalb Việt Nam phân phối. Bắp trồng được khoảng 50 ngày tuổi thì lá bị sọc trắng rồi cây héo khô và chết. Ở những rẫy bắp khác cũng trồng giống bắp này thì mắc bệnh đốm lá, cho trái có hạt thưa thớt”.
Tại các xã Quốc Thái, Phước Hưng, Phú Hữu, Khánh Bình… nông dân cũng kêu trời vì bắp mắc phải những loại bệnh tương tự. Ông Dương Văn Tỷ nhà ở ấp Phú Thành, xã Phú Hữu kể: “Tôi trồng bắp giống DK 9901 và cũng gặp tình trạng bắp chết cây hoặc bò càu. Tôi đã đầu tư vào đó gần 60 triệu đồng mà chỉ thu hoạch khoảng bốn tấn hạt bắp. Bán ra được 15 triệu đồng, tôi lỗ đứt gần 45 triệu đồng. Tôi trồng bắp 24 năm qua nhưng đây là lần đầu gặp tình trạng này”.

Ông Nguyễn Văn Phúc bị thiệt hại khi trồng giống DK 9901. Ông lấy giống 6818 trồng lại trên đất này thì vẫn cho trái tốt. Ảnh: VĨNH SƠN
Ngày 9-8, ông Mai Văn Bộ, Trưởng phòng NN&PTNT huyện An Phú, cho biết tình trạng bắp chết cây, đốm lá gây thiệt hại nặng nề cho nông dân diễn ra trên hầu khắp địa bàn huyện và đang tiếp diễn. Phòng đã khuyến cáo bà con không nên mua giống DK 9901 của Tập đoàn Monsanto, trước khi cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân. “Thổ nhưỡng, kỹ thuật canh tác vẫn bình thường. Khả năng giống bắp DK 9901 mà bà con trồng bị thiệt hại đã thoái hóa. Nếu đúng là vậy thì chưa biết do đơn vị sản xuất làm ra hay người khác làm nhái trục lợi. Hay vì mục đích phá hoại thương hiệu của giống bắp này?” - ông Bộ đặt vấn đề.
Hiện Công ty TNHH Dekalb Việt Nam đã gửi mẫu cây, mẫu đất và Chi cục Bảo vệ thực vật An Giang cũng lấy mẫu gửi đi phân tích, tìm nguyên nhân vụ việc trên.
Theo thống kê của UBND huyện An Phú, trong vụ hè thu năm 2013, huyện có 362 ha của 691 hộ trồng bắp bị thiệt hại tương đương 16,3 tỉ đồng. Hầu hết rẫy bắp bị thiệt hại nặng là sử dụng giống DK 9901.
Ninh Thuận: Bắp không mọc, không hạt
Những ngày qua, nhiều hộ dân ở xã Phước Trung (Bác Ái, Ninh Thuận) kêu trời vì mua nhầm bắp giống không mọc, không ra trái dẫn đến vụ mùa bị thiệt hại, trắng tay.
Chị Pinăng Thị Nành và bà Chamaléa Thị Ngôn (thôn Rã Giữa, xã Phước Trung) cho biết đầu tháng 7, chị mua giống bắp LVN của một đại lý về. Thông thường, khoảng 4-5 ngày là bắp vươn mầm khỏi mặt đất nhưng giống bắp này chờ cả tháng mà không thấy mầm nào. Trường hợp của bà Hara Thị Bem (thôn Rã Trên) thì ngược lại. Giống bắp LVN 10 do bà trồng phát triển bình thường nhưng đến giai đoạn trổ thì không có trái, có nơi ra trái thì bên trong không có hạt.
Giống bắp LVN 10 được các nông dân cho biết mua ở đại lý của bà T. ở xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn. Khi mua có thỏa thuận trả tiền mặt tại chỗ (50.000 đồng/kg), từ từ trả (65.000 đồng/kg) hoặc chờ thu hoạch xong mới trả (130.000 đồng). Mà đa phần nông dân toàn mua nợ chờ thu hoạch xong mới trả nên gặp tình cảnh bắp không mọc thì không biết lấy khoản nào để trả nợ. Một số nông dân đến đại lý xin thương lượng lại giá nhưng chủ đại lý nói họ mua giống bắp của một công ty ở Phan Rang chứ có làm giống đâu mà bắt đền họ?
Theo ông Chamaléa Hiếu, Bí thư xã Phước Trung, tuần qua xã có nhận được các thông tin trên. Theo thống kê chưa đầy đủ thì hiện có gần 10 ha của nhiều hộ dân bị thiệt hại. Sắp tới xã sẽ tiếp tục rà soát, thống kê và có hướng khuyến cáo bà con cần cẩn trọng khi chọn lựa giống, không nên mua các loại giống trôi nổi.
VĨNH SƠN - MINH TRÂN