Nóng Nga-Ukraine 4-9: ‘Đàn UAV’ Nga tấn công cảng ở Odessa, Romania phản ứng; Ukraine pháo kích khu vực bầu cử miền đông

(PLO)- Giao tranh ác liệt trên hướng Lyman-Kupiansk; Đàn UAV Nga tấn công kho nhiên liệu ở Odessa; Nga tuyên bố xóa sổ khoảng 70% vũ khí phương Tây cấp cho Ukraine; UAV lại tấn công lãnh thổ Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục ác liệt ở mặt trận phía đông khi Ukraine nói rằng Nga đã điều thêm hàng nghìn binh sĩ ở hướng Lyman-Kupiansk. Ngoài ra, một vụ tấn công bằng nhóm máy bay không người lái (UAV) của Moscow vào một cảng ở Ukraine khiến nước láng giềng Romania phải lên tiếng.

Giao tranh ác liệt trên hướng Lyman-Kupiansk

Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết quân Nga ngày 3-9 đã tiến công không thành ở hướng các TP Lyman, Avdiivka (tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine) và TP Zaporizhzhia (tỉnh Zaporizhia) với hơn 25 trận giao tranh ở khu vực trong ngày qua.

Nga ngày 3-9 đã tiến hành 1 cuộc tấn công bằng tên lửa và 39 cuộc không kích, thực hiện 24 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của quân Ukraine và các khu định cư đông dân cư ở nước này.

Binh sĩ Ukraine tại làng Robotyne, tỉnh Zaporizhia (Ukraine) ngày 25-8. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine tại làng Robotyne, tỉnh Zaporizhia (Ukraine) ngày 25-8. Ảnh: REUTERS

Ukrinform dẫn thông tin từ Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết quân đội Nga ngày 3-9 đã pháo kích vào các khu định cư ở tỉnh Donetsk làm 1 người thiệt mạng, 5 người bị thương và một nhà văn hóa bị hư hại.

Chính quyền tỉnh Kherson cũng báo cáo 1 người thiệt mạng, 6 người bị thương sau các đợt pháo kích của Nga.

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, không quân Ukraine ngày qua đã thực hiện 9 cuộc tấn công vào các vị trí quân Nga và 5 cuộc tấn công vào hệ thống tên lửa phòng không của đối phương. Các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine đã bắn trúng 1 hệ thống tên lửa đất đối không và 9 hệ thống pháo binh Nga đang ở vị trí khai hỏa.

Ngày 3-9, người phát ngôn của Lực lượng miền đông Ukraine - ông Illia Yevlash nói rằng các trận giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra ở hướng Lyman-Kupiansk (miền đông Ukraine) khi quân Nga cố gắng xuyên thủng tuyến phòng ngự của Ukraine.

Trong 24 giờ qua, quân Nga đã tiến hành 570 cuộc tấn công vào các vị trí của quân phòng thủ Ukraine ở hướng Lyman-Kupiansk, sử dụng tên lửa và pháo nòng cũng như máy bay tấn công Ka-52 và Su-25.

Ông Yevlash cho biết Nga đã điều động thêm hàng nghìn binh sĩ, và hiện có khoảng 110.000 binh sĩ Nga trong khu vực này.

Cuộc giao tranh gần TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv) căng thẳng đến mức dân thường buộc phải sơ tán trong những tuần gần đây.

Đàn UAV Nga tấn công kho nhiên liệu Ukraine

Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga ngày 3-9 đã sử dụng nhóm UAV tấn công vào các kho nhiên liệu của quân đội Ukraine ở cảng Reni, TP Odessa (nằm trên sông Danube ngăn cách Ukraine và Romania).

Sông Danube đã trở thành tuyến đường xuất khẩu ngũ cốc chính của Ukraine kể từ khi thỏa thuận ngũ cốc qua Biển Đen sụp đổ hồi tháng 7.

“Đêm nay, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã thực hiện một cuộc tấn công nhóm bằng UAV nhằm vào các kho nhiên liệu của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Mục tiêu tấn công đã đạt được” - theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Lính cứu hỏa Ukraine ứng phó với hỏa hoạn sau cuộc tấn công UAV của Nga vào TP Odessa ngày 3-9. Ảnh: CƠ QUAN DỊCH VỤ KHẨN CẤP NHÀ NƯỚC UKRAINE

Lính cứu hỏa Ukraine ứng phó với hỏa hoạn sau cuộc tấn công UAV của Nga vào TP Odessa ngày 3-9. Ảnh: CƠ QUAN DỊCH VỤ KHẨN CẤP NHÀ NƯỚC UKRAINE

Ukraine tuyên bố đã bắn hạ nhiều UAV trong số này và cho biết vụ tấn công khiến 2 dân thường bị thương, theo Ukrinform.

Romania ngày 3-9 lên án vụ tấn công. Bộ Quốc phòng Romania gọi các cuộc tấn công là “vô lý và mâu thuẫn sâu sắc với các quy tắc của luật nhân đạo quốc tế”, tuy nhiên bộ này cho biết vụ việc không “tạo ra bất kỳ mối đe dọa quân sự trực tiếp nào đối với lãnh thổ hoặc lãnh hải của Romania”, theo tờ The Guardian.

Ukraine pháo kích khu vực bầu cử miền đông

Bà Galina Katyushchenko - chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Zaporizhia nói rằng quân đội Ukraine ngày qua đã pháo kích vào các thành viên của ủy ban bầu cử tỉnh này.

“Sau sự việc, các thành viên ủy ban vẫn tiếp tục làm việc và nhờ lòng dũng cảm của họ mà mọi người đã có thể bỏ phiếu trở lại” - bà Katyushchenko nói với TASS.

Từ ngày 31-8, chính quyền do Nga bổ nhiệm ở các khu vực của Ukraine hiện do Nga kiểm soát (gồm Crimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson) đã tổ chức bầu cử khu vực. Cuộc bỏ phiếu địa phương này nhằm bầu ra những đại diện trong hội đồng lập pháp và hội đồng thành phố ở địa phương.

Nga tuyên bố xóa sổ khoảng 70% vũ khí phương Tây viện trợ Ukraine

TASS dẫn lời chỉ huy đơn vị biệt kích Akhmat kiêm Phó Tư lệnh Quân đoàn 2 của Nga - ông Apty Alaudinov ngày 3-9 nói rằng Ukraine đã tiêu hao khoảng 70% thiết bị quân sự do phương Tây cung cấp.

“Chúng tôi có thể nói chắc chắn rằng 60-70% thiết bị được gửi đến Ukraine đã bị xóa sổ. Kết quả này có thể được nhìn thấy chính xác trên chiến trường” - ông Alaudinov nói, giải thích rằng một lượng lớn thiết bị quân sự Ukraine đã trúng phải mìn của Nga.

UAV lại tấn công lãnh thổ Nga

Thống đốc tỉnh Kursk - ông Roman Starovoyt cho biết 2 UAV Ukraine nhắm vào tỉnh này trong ngày 3-9 đã bị hệ thống tác chiến điện tử Nga phát hiện và buộc phải hạ cánh.

“Không ai bị thương. Không xảy ra thiệt hại nào” - ông Starovoyt viết trên Telegram.

Cũng theo quan chức này, quân đội Ukraine đã pháo kích vào một ngôi làng ở tỉnh Kursh 3 lần trong ngày qua nhưng may mắn không có báo cáo về thương vong hay thiệt hại.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tố Ukraine tấn công tỉnh Belgorod (Nga) bằng 1 UAV.

“UAV của Ukraine đã bị lực lượng phòng không Nga tiêu diệt trên lãnh thổ Belgorod” - theo Bộ Quốc phòng Nga.

Ukraine, Pháp thảo luận về hành lang ngũ cốc

Ngày 3-9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về hoạt động của hành lang nhân đạo mà Ukraine thiết lập để giải phóng các tàu chở hàng bị mắc kẹt ở Biển Đen, theo đài CNN.

“Chúng tôi cũng thảo luận các cách để đảm bảo hoạt động của hành lang ngũ cốc và tăng cường an ninh của khu vực Odessa” - ông Zelensky cho biết trên X (trước đây là Twitter).

Cuộc điện đàm diễn ra ngay sau khi Nga tấn công cảng Reni ở Odessa, và trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan được cho là sẽ đề cập thỏa thuận ngũ cốc.

Ông Zelensky sa thải bộ trưởng quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Oleksii Reznikov tham dự một buổi lễ ở thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 23-8. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Oleksii Reznikov tham dự một buổi lễ ở thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 23-8. Ảnh: REUTERS

Ngày 3-9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố quyết định sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov, cho biết quốc hội Ukraine sẽ bỏ phiếu về kiến nghị trên trong tuần này, theo tờ Kyiv Independent.

Người được đề cử thay thế ông Reznikov là ông Rustem Umerov - người đứng đầu Quỹ Tài sản Nhà nước Ukraine.

Việc sa thải ông Reznikov diễn ra sau một số vụ bê bối tham nhũng của Bộ Quốc phòng Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm