Nóng Nga-Ukraine: Nga bắn 'rát' trong ngày Độc lập Ukraine, treo thưởng 'khủng' để bắt 2 chỉ huy trung đoàn Azov

(PLO)- Nga pháo kích vào ga tàu khiến 22 người chết trong ngày Độc lập Ukraine; Kiev, Moscow giải thích đà tiến quân Nga chậm; Nga treo thưởng 16.000 USD cho ai có thông tin về 2 chỉ huy trung đoàn Azov; Mỹ, Anh công bố gói viện trợ mới cho Ukraine...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Cố vấn tổng thống Ukraine - ông Oleksiy Arestovych cho biết vào ngày Độc lập của Ukraine, quân Nga đã tránh nã pháo vào thủ đô Kiev nhưng lại pháo kích vào nhiều thành phố tiền tuyến như Kharkiv, Mykolaiv, Nikopol và Dnipro.

. Ngày 24-8, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã nã pháo trúng một ga tàu ở thị trấn Chaplyne (tỉnh Dnipropetrovsk) khiến 22 người thiệt mạng, ít nhất 50 người bị thương, hãng tin Reuters cho hay.

Phương tiện quân sự Nga bị phá hủy được trưng bày ở thủ đô Kiev, Ukraine nhân ngày Độc lập Ukraine. Ảnh: REUTERS

Phương tiện quân sự Nga bị phá hủy được trưng bày ở thủ đô Kiev, Ukraine nhân ngày Độc lập Ukraine. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói: “Vụ pháo kích của Nga vào ga tàu đầy dân thường ở Ukraine là một hành động tàn bạo. Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với các đối tác trên khắp thế giới sát cánh với Ukraine và buộc các quan chức Nga phải có trách nhiệm giải trình”.

Động thái mới từ Nga - Ukraine

. Ngày 24-8, Giám đốc Cơ quan Tình báo Ukraine - ông Kyrylo Budanov cho rằng đà tiến quân của Nga đang chậm lại vì sự mệt mỏi về tinh thần và thể chất trong đội ngũ quân sĩ và nguồn lực đang cạn kiệt do nhiều tháng giao tranh, theo Reuters.

Khi được hỏi về các vụ nổ, nghi là do Ukraine làm gần đây ở trên bán đảo Crimea, ông Budanov nói rằng đây là những dấu hiệu rõ ràng cho thấy Ukraine đang tiến hành các cuộc không kích ở khu vực này.

Ông Budanov nói rằng bán đảo Crimea được các hệ thống phòng không tốt nhất của Nga bảo vệ nhưng các hệ thống này không thực sự hoạt động và nó không có khả năng phòng thủ cho khu vực.

. Trước đó, cũng trong ngày 24-8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng tốc độ tương đối chậm của chiến dịch quân sự đặc biệt mà Moscow đang triển khai ở Ukraine là kết quả của một quyết định có chủ ý nhằm hạn chế thương vong cho dân thường.

Ông Shoigu nói rằng việc phương Tây liên tục cung cấp vũ khí cho Kiev chỉ kéo dài thêm xung đột và làm tăng tổn thất về nhân lực.

Người mẹ Ukraine thương tiếc con đã mất trong khi tham chiến trong chiến dịch quân sự. Ảnh: REUTERS

Người mẹ Ukraine thương tiếc con đã mất trong khi tham chiến trong chiến dịch quân sự. Ảnh: REUTERS

. Ngày 24-8, Bộ Nội vụ Nga thông báo trên trang web rằng Moscow sẽ thưởng cho bất kỳ ai có thông tin góp phần bắt giữ 2 chỉ huy của trung đoàn Azov, vốn bị cáo buộc là tra tấn và giết tù binh Nga, đài RT đưa tin.

Theo đó, Bộ Nội vụ sẽ thưởng 1 triệu rúp (16.600 USD) cho người có thông tin của Konstantin Nemichev, 28 tuổi và Sergey Velichko, 26 tuổi.

Trung đoàn Azov đã bị Tòa án Tối cao Nga phán quyết là một tổ chức khủng bố vào hồi tháng 6 và 2 người này đã bị liệt vào danh sách truy nã quốc tế và danh sách 10 tội phạm đặc biệt nguy hiểm của Nga.

. Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vasily Nebenzya lấy làm tiếc rằng Hội đồng Bảo an LHQ đã cho phép Tổng thống Zelensky phát biểu trực tuyến mà theo Nga là vi phạm các quy tắc của Hội đồng Bảo an, theo hãng thông tấn TASS.

Thông thường, Hội đồng Bảo An sẽ yêu cầu đại diện các nước tham gia trực tiếp và Nga cho rằng việc cho Ukraine phát biểu trực tuyến làm xói mòn các nguyên tắc quốc tế.

Phản ứng mới từ các bên

. Ngày 24-8, Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố gói hỗ trợ an ninh cho Ukraine trị giá 3 tỉ USD đúng vào ngày Độc lập của Ukraine, theo Reuters.

Lầu Năm Góc cho biết gói viện trợ này sẽ bao gồm 6 hệ thống tên lửa đất đối không NASAMS, 24 radar phản pháo, máy bay không người lái (UAV) Puma và hệ thống chống UAV có tên là VAMPIRE.

Thủ tướng Anh Boris Johnson thăm thủ đô Kiev nhân ngày Độc lập Ukraine. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Anh Boris Johnson thăm thủ đô Kiev nhân ngày Độc lập Ukraine. Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho biết mỗi hệ thống vũ khí sẽ tốn một khoảng thời gian khác nhau để đến Ukraine, ví dụ như các hệ thống radar và tên lửa đất đối không sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề chính sách Colin Kahl nói rằng trong một số trường hợp, sẽ mất 1, hai hoặc thậm chí 3 năm để vũ khí tới Ukraine vì lô vũ khí sẽ phục vụ mục tiêu trung hạn cho Ukraine chứ không phải tạo ra thay đổi trong thời điểm hiện tại.

. Đại diện Cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell cho biết các bộ trưởng quốc phòng của các nước EU sẽ thảo luận về việc thành lập phái đoàn huấn luyện quân sự cho lực lượng Ukraine, vấn đề cấp visa cho người Nga,... trong một cuộc họp tại Praha (CH Czech).

Ông Borrell cho biết lính Ukraine đã được huấn luyện ở Ba Lan, Czech, Anh và Pháp, bao gồm huấn luyện về các vũ khí mà những nước này cung cấp cho Ukraine.

. Ngày 24-8, trong cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ), Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nói rằng ngày đánh dấu 6 tháng kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine là "cột mốc đáng buồn và bi thảm".

Ông Guterres nói rằng hậu quả của cuộc chiến vô nghĩa này đang vượt ra khỏi phạm vi Ukraine, ý muốn nói đến cuộc chiến đã ảnh hưởng đến giá lương thực và nhiên liệu ở nhiều nơi trên thế giới.

Ông cảnh báo: "Nếu chúng ta không ổn định thị trường phân bón vào năm 2022 thì sẽ không có đủ lương thực vào năm 2023".

Ngoài ra, ông Guterres nhắc lại ông quan ngại sâu sắc về hoạt động quân sự xung quanh nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine vì Nga và Ukraine liên tục đổ lỗi cho nhau về các cuộc pháo kích quanh nhà máy.

. Ngày 24-8, Thủ tướng Anh Boris Johnson thăm thủ đô Kiev và chính quyền London công bố gói viện trợ quân sự mới cho Kiev trị giá 63,5 triệu USD nhân ngày Độc lập của Ukraine.

Gói viện trợ mới sẽ bao gồm các phương tiện săn mìn, 2.000 máy bay không người lái (UAV) và đạn dược. Anh cũng hứa sẽ huấn luyện lính Ukraine sử dụng các phương tiện săn mìn này.

. Sau nửa năm chiến tranh ở Ukraine, phần lớn người Mỹ đồng ý rằng Washington nên tiếp tục hỗ trợ Kiev cho đến khi Nga rút hết lực lượng, theo một cuộc thăm dò dư luận của Reuters/Ipsos được công bố ngày 24-8..

Trong số 1.005 người Mỹ làm khảo sát thì có 53% bày tỏ sự ủng hộ chính quyền Mỹ giúp Ukraine cho đến khi quân Nga rút lui.

. Ngày 24-8, các nhóm người biểu tình đã tập trung trước Đại sứ quán Mỹ và Pháp ở thủ đô Moscow để phản đối việc Ukraine được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hậu thuẫn sử dụng các loại mìn, theo RT.

Những người biểu tình đã dán hình ảnh các quả mìn lên vỉa hè xung quanh các đại sứ quán, nằm trước đại sứ quán dường như là tượng trưng cho thương vong do mìn gây ra và dán các mã QR giải thích các loại mìn và cáo buộc Ukraine sử dụng chúng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm