Xe hơi nổ tung vì bị cài bom, quan chức thân Nga thiệt mạng

(PLO)- Lãnh đạo khu định cư Mikhailovka ở tỉnh Zaporizhia do Nga bổ nhiệm thiệt mạng vì xe hơi nổ tung do bị cài bom.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-8, ông Vladimir Rogov, thành viên Hội đồng tỉnh Zaporizhia cho biết ông Ivan Sushko - lãnh đạo khu định cư Mikhailovka Nga bổ nhiệm đã thiệt mạng do xe hơi phát nổ do bị cài bom, đài RT đưa tin.

Ông Rogov thông báo trên Telegram: “Một thiết bị nổ đã được gài dưới gầm ghế ô tô của lãnh đạo khu định cư. Hậu quả của vụ nổ là ông Ivan Sushko bị thương và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Sau đó thì ông qua đời”.

Lãnh đạo khu định cư Mikhailovka Nga bổ nhiệm - ông Ivan Sushko thiệt mạng do xe hơi bị cài bom. Ảnh: TELEGRAM

Lãnh đạo khu định cư Mikhailovka Nga bổ nhiệm - ông Ivan Sushko thiệt mạng do xe hơi bị cài bom. Ảnh: TELEGRAM

Chỉ một ngày trước đó, các quan chức ở tỉnh Kherson cũng ghi nhận một vụ nổ bom nhằm vào một trong những thành viên của chính quyền địa phương, theo lãnh đạo tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm Kirill Stremousov.

Ông cho biết các nghi phạm cũng sử dụng một thiết bị nổ tự chế và mục tiêu dự kiến ​​là ông Igor Telegin - Phó trưởng phòng chính sách nội bộ của tỉnh Kherson và rất may là ông Telegin không bị thương.

Trước đó, vào hôm 20-8, cô Darya Dugina - con gái của nhà triết học Nga Alexander Dugin - người được mệnh danh là “bộ não” của ông Putin đã thiệt mạng ở gần làng Bolshie Vyazemy, ngoại ô thủ đô Moscow (Nga) cũng đã thiệt mạng do bị cài bom dưới gầm xe, tờ Guardian đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm