Nữ chủ quán karaoke ở Bình Dương chết bí ẩn trong nhà vệ sinh bỏ hoang

(PLO)- Người dân phát hiện người phụ nữ chết trong nhà vệ sinh bỏ hoang giữa rừng cao su.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-4, Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương, điều tra nguyên nhân nữ chủ quán karaoke chết trong ngôi nhà hoang, giữa rừng cao su.

Hiện trường vụ việc nằm sâu trong rừng cao su. Ảnh: Người dân cung cấp

Hiện trường vụ việc nằm sâu trong rừng cao su. Ảnh: Người dân cung cấp

Lãnh đạo Công an huyện Phú Giáo xác nhận có vụ việc trên. Vị lãnh đạo này cho biết thêm, lực lượng công an vẫn đang tiến hành điều tra.

Tuy nhiên, qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan điều tra nghi người phụ nữ này đã uống thuốc trừ sâu tự tử.

Theo thông tin ban đầu, chiều 8-4 người dân phát hiện bà Huỳnh Thị T (sinh năm 1975) nằm chết trong một nhà vệ sinh bỏ hoang trong rừng cao su thuộc xã Tam Lập (huyện Phú Giáo, Bình Dương).

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng phong tỏa và tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Theo một số người dân, nạn nhân là chủ một quán karaoke tại xã Vĩnh Hòa (huyện Phú Giáo).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm