Nữ công dân Thụy Sĩ bị Al Qaeda bắt cóc

Bà Béatrice Stockly đã sống nhiều năm tại Tombouctou (Mali). Tháng 4-2012, bà từng bị nhóm Hồi giáo cực đoan Ansar Dine bắt cóc. Bà được thả sau 10 ngày cầm giữ sau khi Burkina Faso làm trung gian thương lượng. Đến ngày 10-1 vừa qua, cảnh sát Tombouctou cho biết bà lại bị bắt cóc.

Theo AFP, đây là vụ bắt cóc công dân phương Tây đầu tiên tại Mali từ sau vụ hai nhà báo đài RFI bị bọn bắt cóc ở Mali sát hại hồi đầu tháng 11-2013. Tại Mali còn hai công dân nước ngoài là người Nam Phi và Thụy Điển bị bọn Al Qaeda ở Bắc Phi Hồi giáo bắt cóc năm 2011.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Ông Trump huỷ thoả thuận dầu mỏ với Venezuela

Ông Trump huỷ thoả thuận dầu mỏ với Venezuela

(PLO)- Tổng thống Trump huỷ thoả thuận dầu mỏ với Venezuela có từ thời người tiền nhiệm Biden, trong đó cấp giấy phép cho Tập đoàn năng lượng Mỹ Chevron khai thác ở quốc gia Nam Mỹ này.